World Cup 2022: Harry Kane nhận trách nhiệm khi tuyển Anh bị loại

11/12/2022 06:49 GMT+7

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane nhận trách nhiệm về việc đội tuyển Anh bị loại khỏi World Cup 2022 do anh thực hiện không thành công quả phạt đền thứ 2 khiến Anh thua Pháp 1-2 ở tứ kết.

Kane thất vọng sau khi sút hỏng quả phạt đền thứ 2

AFP

Đội tuyển Anh đã có cơ hội rất tốt để san bằng tỷ số khi Harry Kane được giao trọng trách sút quả phạt đền thứ 2 ở phút 84. Thế nhưng, do áp lực quá lớn nên kane đã sút vọt xà dù trước đó anh đã thành công ở quả phạt đền đầu tiên san bằng tỷ số 1-1 ở phút 54.

Sau trận đấu, Kane nói rằng anh sẽ phải "sống chung với nỗi đau này” và phải đối mặt với nó.

Bỏ lỡ bàn thắng từ chấm 11m, khiến Kane bỏ qua cơ hội vượt mặt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển Anh với pha lập công thứ 54 cho Tam Sư. Nhưng pha bỏ lỡ này sẽ dằn vặt Kane trong thời gian dài bởi tuyển Anh bị loại đầy tiếc nuối.

Phát biểu với BBC Sport sau thất bại, đội trưởng của đội tuyển Anh đã thừa nhận sai lầm của mình và ca ngợi các đồng đội của anh ấy vì đã chơi ngang ngửa với nhà đương kim vô địch thế giới.

“Thật khó khăn cho cá nhân tôi và cho cả đội. "Tôi không thể tự hào hơn về các đồng đội của mình. Chúng tôi đã chơi tốt hơn, tạo cơ hội nhiều hơn, nhưng bóng đá là vậy, chúng tôi đã không có được may mắn. Với tư cách là đội trưởng và là người sút hỏng quả phạt đền, tôi chịu trách nhiệm về trận thua này”, Kane chua xót bày tỏ.

Sau đó, Kane nói về quả đá phạt đền bị hỏng: "Tôi cảm thấy tự tin khi nhận đá quả 11m thứ 2, chỉ là tôi đã không thực hiện tốt theo cách mình muốn. Đó sẽ là điều mà tôi phải chung sống và chịu đựng trong thời gian sắp tới”.

Kane được HLV Gareth Southgate an ủi sau trận đấu

AFP

Ngôi sao của Tottenham cũng rất tự tin về tương lai của tuyển Anh: "Tuyển Anh đang có nhiều cầu thủ tốt nên sẽ có một vị trí tốt hơn và có những thứ hạng cao trong tương lai. Bây giờ dừng lại ở tứ kết, chúng tôi rất tiếc vì nó đã kết thúc bởi chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Chúng tôi có thể tự hào về những gì mà chúng tôi đã thực hiện".

Kane là cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn vừa sút hỏng phạt đền trong một trận đấu tại World Cup (không tính loạt sút luân lưu) kể từ khi Michal Bilek của Tiệp Khắc làm như vậy trong trận gặp tuyển Mỹ năm 1990.

Kane là cầu thủ ghi được nhiều quả phạt đền ở World Cup hơn bất kỳ cầu thủ nào khác với 4 lần chiến thắng từ chấm 11m.

Pha bỏ lỡ khiến Kane ngang hàng với Rooney với 53 bàn thắng cho đội tuyển Anh, và cựu cầu thủ của Manchester United đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với đội trưởng của Tam sư sau trận thua. "Hoàn toàn tiếc cho các cầu thủ nhưng tôi tự hào về cách họ đã chơi giải đấu này và họ nên tự hào về chính mình. Xin chúc mừng Harry Kane đã cân bằng kỷ lục 53 bàn của tôi, anh ấy sẽ sớm đứng dậy và tôi không thể nghĩ ra ai tốt hơn để tiếp quản chiếc băng đội trưởng tuyển Anh lúc này. Hãy ngẩng cao đầu nhé Harry", Rooney viết trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.