Đến Qatar xem World Cup 2022 hãy đi tàu điện, đừng dại mà lái xe riêng

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
19/11/2022 10:41 GMT+7

Trong thời gian diễn ra World Cup, hệ thống tàu điện ngầm sẽ tăng cường hoạt động, được bố trí đến 110 thay vì chỉ 75 chuyến như thông thường. Tàu hoạt động 21 giờ mỗi ngày .

Cơn ác mộng tắc đường đã chấm dứt đối với một cư dân Doha, anh Yaqub Ali Sheikh đang sử dụng hệ thống tàu điện mới được đưa vào vận hành từ 2019.

Anh Sheikh người Ấn Độ, cho biết anh đã từng bị kẹt xe hàng tiếng đồng hồ khi sử dụng ô tô cá nhân.

Mọi người được khuyến khích sử dụng tàu điện, loại phương tiện giao thông công cộng mới, sạch đẹp, an toàn, đúng giờ và đặc biệt là giá rẻ.

Bạn có thể mua thẻ đi tàu và nạp tiền vào thẻ theo kế hoạch đi lại của mình, rất dễ dàng.

Một điều tuyệt vời là trong thời gian diễn ra World Cup, cụ thể là từ ngày 10.11 đến 23.12, việc đi lại bằng phương tiện chở khách công cộng sẽ được miễn phí cho người có Hayya Card, tức thẻ định danh dành cho người tham dự World Cup.

Qatar là đất nước rất nhỏ về diện tích. Khoảng cách giữa hai sân vận động World Cup cách xa nhau nhất chỉ tầm 80 km. Việc đi lại bằng tàu điện giữa các điểm thi đấu rất dễ dàng. Lưu ý hạn chế sử dụng xe riêng vì di chuyển sẽ rất khó khăn trong những ngày diễn ra World Cup. Chỗ đậu xe cũng khó tìm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.