World Cup 2022: HLV Graham Arnold lập kỷ lục sau trận tuyển Úc hạ Tunisia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2022 22:24 GMT+7

Graham Arnold đã trở thành HLV gốc Úc đầu tiên dẫn dắt Socceroos giành chiến thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi đánh bại Tunisia 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022 tối 26.11.

Mặc dù tuyển Úc đã tham dự 6 kỳ World Cup kể từ năm 1974, thắng tổng cộng 5 trận, nhưng tất cả các HLV dẫn dắt Socceroos giành chiến thắng trong quá khứ đều sinh ra ở nước ngoài. Rale Rasic (sinh ra ở Bosnia) là HLV tuyển Úc tại World Cup 1974, đến Guus Hiddink (người Hà Lan, World Cup 2006). Tiếp theo là các đồng hương của Hiddink gồm Pim Verbeek và Bert van Marwijk lần lượt tại World Cup 2010 và 2018.

Graham Arnold đã trở thành HLV gốc Úc đầu tiên dẫn dắt Socceroos giành chiến thắng tại World Cup

AFP

Chiến thắng 1-0 của tuyển Úc trước Tunisia cũng có nghĩa là lần đầu tiên giữ sạch lưới ở một kỳ World Cup kể từ lần đầu tiên tham dự vào năm 1974. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của tuyển Úc sau hơn 10 năm tại World Cup kể từ khi đánh bại Serbia tại kỳ giải năm 2010.

Sau trận thắng khó quên, ông Arnold đã rất xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng tự hào về các học trò, họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời của người Úc tối nay. Tôi hy vọng chúng tôi đã làm cho cả nước rất tự hào. Đêm trước chúng tôi đã thi đấu với nhà vô địch thế giới và họ cũng có nỗ lực tương tự nhưng bất thành”.

Tuyển Úc vẫn còn nguyên cơ hội tranh vé vào vòng 1/8

AFP

Sau thất bại 1-4 trước Pháp trong trận ra quân, cú đánh đầu ghi của Mitchell Duke ở phút 23 trong cuộc đụng độ Tunisia tại sân Al Janoub đã làm tăng hy vọng cho tuyển Úc lần thứ 2 tiến vào vòng 1/8 tại World Cup. Một kết quả khả quan khác trước Đan Mạch ở lượt cuối (ngày 30.11) có thể giúp Socceroos có thể nối tiếp kỳ tích của thế hệ vàng huyền thoại World Cup 2006 khi vượt qua vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.