World Cup 2022: Malaysia 'cất' sao người Bỉ cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/06/2021 10:00 GMT+7

Tân binh người Bỉ Dion Johan Cools vẫn chưa được ra sân trong trận đội tuyển Malaysia đụng độ chủ nhà UAE ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào ngày 3.6.

Theo tờ BH Online, HLV đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết ông và ban huấn luyện sẽ theo dõi sự thích nghi của cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia - Bỉ này trong thời gian tập luyện trước khi đối đầu với UAE.

Johan Cools (áo sẫm) đã chinh chiến ở những đấu trường danh giá nhất châu Âu

REUTERS

Không phủ nhận việc Cools có thể được giao đá vị trí trung vệ, nhưng HLV Cheng Hoe giải thích rằng không dễ để hậu hệ 25 tuổi đang chơi cho CLB FC Midtjlland (giải hàng đầu Đan Mạch) có được sự ăn ý với đồng đội và thích nghi lối chơi trong một thời gian ngắn, đặc biệt là sau khi chỉ mới chính thức gia nhập đội vào hôm 1.6.
"Chúng tôi hy vọng Johan Cools có thể hiểu và bắt nhịp càng sớm càng tốt, trong đó có lối chơi của đội tuyển Malaysia và thời tiết. Điều quan trọng là ban huấn luyện của chúng tôi luôn ủng hộ sự hiện diện của Cools trong đội tuyển quốc gia lần này. Tôi không thể nói tỉ lệ phần trăm (Cools sẽ bị loại trong đội hình xuất phát trận gặp UAE), nhưng chúng tôi sẽ theo dõi lại sau 1 hoặc 2 ngày tập luyện”, HLV Cheng Hoe nói trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 1.6.

HLV Cheng Hoe dặn dò học trò trước trận đối đầu với UAE

FAM

Chiến lược gia vừa bước qua tuổi 53 cho biết thêm: "Ban huấn luyện của chúng tôi chắc chắn sẽ có các bài tập riêng để anh ấy làm quen, bao gồm cả việc chiếu video về cách đội bóng chơi và các vận hành chiến thuật. Thật vậy, nếu nhìn vào kinh nghiệm thi đấu của anh ấy ở giải hàng đầu Bỉ, Đan Mạch và Champions League, thì điều đó thực sự mang lại lợi thế cho Cools chiếm vị trí trong đội hình xuất phát. Tôi vẫn tin rằng kinh nghiệm có thể giúp anh ấy cho một trận đấu quan trọng với UAE nhưng chúng tôi không vội vàng vì có thể mắc sai lầm lớn dẫn đến kết quả tiêu cực”.

Malaysia (trái) khát khao muốn "báo thù" đội tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Theo báo giới Malaysia, với những động thái trên, trung vệ người Bỉ nhiều khả năng sẽ ra mắt trong trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11.6 trên sân trên sân Al Maktoum. Sau trận này, đội tuyển Malaysia sẽ đá trận cuối bảng G gặp Thái Lan (15.6) cũng tại sân Al Maktoum.
Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Hamidin Mohd Amin, và người hâm mộ Malaysia đặt kỳ vọng rất lớn về việc Johan Cools sẽ củng cố hàng thủ cho đội nhà. Johan Cools có mẹ người Malaysia, nên đủ điều kiện để khoác áo tuyển nước này. Hậu vệ 25 tuổi được sinh ra Kuching, Sarawak, cao 1,85m, có 32 lần ra sân cho CLB FC Midtjlland trong 2 mùa giải vừa qua, trong đó có 3 trận tại Champions League, từng đối đầu với các ngôi sao tấn công của Liverpool là Mohamed Salah, Firmino và Jota thuộc khuôn khổ bảng D giải này mùa 2020 - 2021.

Tuyển Việt Nam tích cực tập tại UAE

NGỌC LINH

Trên thực tế, HLV Cheng Hoe đang cần một trung vệ xuất sắc và Johan Cools nhiều khả năng sẽ được chọn khi hậu vệ này từng là trụ cột của tuyển thủ U.18, U.19 và U.21 Bỉ. Hiện Việt Nam (11 điểm) đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.