World Cup 2022: Những con số biết nói trước cuộc đụng độ Nhật Bản và Croatia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/12/2022 16:58 GMT+7

Tuyển Nhật Bản và Croatia sẽ quyết đấu ở vòng 16 đội World Cup 2022 diễn ra 22 giờ tối nay (5.12) để hướng đến những cột mốc lịch sử.

Sau khi đánh bại 2 cựu vô địch thế giới ở vòng bảng (Tây Ban Nha và Đức), tuyển Nhật Bản đang hướng đến đánh bại đương kim á quân Croatia. Những con số thống kê cũng hứa hẹn cuộc đối đầu sẽ hấp dẫn.

Tuyển Nhật Bản đang hướng đến lần đầu vào tứ kết World Cup

AFP

Đây sẽ là cuộc giáp mặt thứ 3 tại World Cup giữa Nhật Bản và Croatia, trong đó "Samurai xanh" thua 1 và hòa 1, đều diễn ra ở vòng bảng. Đó là thất bại 0-1 tại World Cup 1998 và hòa không bàn thắng ở kỳ giải năm 2006. Đó là 2 trận đấu duy nhất mà Croatia đối đầu với 1 đội châu Á tại World Cup.

Tuyển Nhật Bản đã thắng cả hai trận đấu tại World Cup 2022 trước các quốc gia châu Âu - thắng cùng tỷ số 2-1 trước Tây Ban Nha và Đức ở vòng bảng. Họ chỉ thắng 2 trong 10 trận tại World Cup trước các đội châu Âu trước thềm World Cup năm nay (còn lại hòa 3, thua 5).

Ritsu Doan ghi 2 bàn trong 2 lần vào sân thay người

AFP

Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã lần thứ 4 lọt vào vòng 16 đội World Cup, trong đó có 2 kỳ giải gần đây nhất. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tiến xa hơn vòng này, bị loại trước Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002 và Paraguay (trên chấm phạt đền) năm 2010 và Bỉ năm 2018. Các quốc gia châu Á duy nhất lọt vào tứ kết World Cup là CHDCND Triều Tiên (1966) và Hàn Quốc (2002).

Đây sẽ là lần thứ 3 Croatia góp mặt ở vòng 16 đội tại World Cup, trong đó họ đều thắng ở 2 lần trước đó, đánh bại Romania 1-0 (1998) và Đan Mạch trên chấm phạt đền ở kỳ giải năm 2018.

Tuyển Croatia chỉ thua 2 trong số 8 trận đấu loại trực tiếp tại World Cup (thắng 4, hòa 2), trong khi họ cũng đi tiếp sau 2 trận kết thúc với tỷ số hòa trên chấm phạt đền, cả hai trận đều tại World Cup 2018 (thắng Đan Mạch ở vòng 16 đội và Nga ở tứ kết).

Perisic (phải) của Croatia là mũi nhọn mà hàng thủ Nhật Bản phải dè chừng

AFP

Tuyển Nhật Bản chỉ kiểm soát bóng trung bình 32,3% trong 3 trận vòng bảng tại World Cup lần này. Hai trận thắng của họ trước Tây Ban Nha và Đức lần lượt có tỷ lệ cầm bóng là 17,7% và 26,1%, trong khi thất bại trước Costa Rica ở vòng bảng lại có tỷ lệ cầm bóng là 56,8%.

Tuyển Croatia không thể ghi bàn ở 2 trong 3 trận vòng bảng tại World Cup 2022. Họ chỉ hòa 2 trong số 13 trận tại World Cup 2006, 2014 và 2018.

3 trong số 4 bàn thắng của Nhật Bản ghi được tại World Cup 2022 là do công của các cầu thủ vào sân thay người, nhiều nhất từ ​​trước đến nay trong một giải đấu của một quốc gia châu Á (không bao gồm các bàn phản lưới nhà). Tiền vệ Ritsu Doan đã ghi 2 trong số những bàn thắng đó; chỉ có 2 cầu thủ từng ghi được 3 bàn thắng khi vào sân thay người tại một kỳ World Cup là Andre Schurrle năm 2014 và Laszlo Kiss năm 1982. Còn Roger Milla là cầu thủ duy nhất vào sân thay người và ghi 4 bàn tại World Cup 1990.

Tiền đạo Takuma Asano thực hiện nhiều cú sút hơn bất kỳ cầu thủ Nhật Bản nào ở vòng bảng World Cup 2022 (8 lần), mặc dù thực tế là anh không đá chính trận nào trong 3 trận. Trung bình cứ 13 phút Asano lại có một cú sút.

Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng cho Croatia tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO) hơn Ivan Perisic (9 bàn, bằng huyền thoại Davor Suker). Perisic cũng có nhiều pha kiến ​​tạo nhất ở tuyển quốc gia (7 lần) tại các giải này. Thật vậy, tại World Cup 2022, không cầu thủ nào có nhiều cú sút cho tuyển Croatia hơn Perisic (5 lần)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.