World Cup 2022: Tuyển Trung Quốc chốt danh sách, loại công thần và 4 ‘sao’ nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/03/2022 10:08 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tối 16.3 đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra cuối tháng này.

Đáng chú ý trong danh sách lần này, HLV Li Xiaopeng đã quyết định loại chân sút số 1 Wu Lei cùng 4 ngôi sao nhập tịch người Brazil là Aloisio, Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique khỏi đội hình 2 trận sắp tới của tuyển Trung Quốc gặp Ả Rập Xê Út (ngày 24.3 trên sân trung lập tại Sharjah, UAE) và chủ nhà Oman vào ngày 29.3 ở Muscat.

Tiền đạo số 1 của tuyển Trung Quốc Wu Lei (trái) bị loại khỏi danh sách 2 lượt cuối bảng B

AFC

Theo báo giới địa phương, việc loại chân sút số 1 Wu Lei đã được CFA giải thích. Theo đó, do tuyển Trung Quốc không còn hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 nên họ muốn tiền đạo 30 tuổi này để dồn sức cho CLB Espanyol, đội đang chơi ở La Liga (giải hàng đầu Tây Ban Nha). Vì vậy, Wu Lei vẫn sẽ là nòng cốt chủ lực của tuyển Trung Quốc tại VCK Asian Cup 2023 diễn ra trên sân nhà. Tan Long, Zhang Yuning, Liu Binbin là 3 tiền đạo có tên trong danh sách tuyển Trung Quốc đến UAE.

Đối với các cầu thủ nhập tịch, HLV Li Xiaopeng cho biết họ sẽ không còn nhận được đặc quyền nữa mà sẽ được đối xử bình đẳng như các cầu thủ bản địa. Theo đó, các cầu thủ nhập tịch sẽ được kiểm tra phong độ, thể lực để đánh giá khả năng có thể ra sân trong 2 lượt trận cuối bảng B hay không.

Aloisio (trái), chân sút người Brazil nhập tịch của tuyển Trung Quốc gây thất vọng ở trận thua Việt Nam

MINH HOÀNG

Sau khi trở lại Brazil, 4 cầu thủ nhập tịch trên đã không trải qua quá trình tập luyện và thi đấu có hệ thống trong một thời gian dài, và không ai biết được tình trạng của họ sẽ ra sao. Bản thân 4 ‘sao’ nhập tịch trên cũng từ chối đến UAE để trải qua đợt kiểm tra thể lực. Vì vậy, trong danh sách lần này chỉ còn lại 1 cầu thủ nhập tịch là hậu vệ Tyias Browning, người sinh ra ở Anh nhưng có gốc gác Trung Quốc.

Trong danh sách 25 cầu thủ được công bố lần này, tuyển Trung Quốc triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ (sinh từ 1995) nhằm chuẩn bị cho việc “thay máu” lực lượng của đội trong tương lai như Gao Junyi, Liu Yang, Tong Lei, Dai Weijun, Gao Tianyi… Tuy nhiên, một số cầu thủ của tuyển U.23, đặc biệt là Jiang Shenglong - người đã từng tập luyện cùng đội tuyển bóng đá quốc gia trước đó, sẽ trở lại tuyển U.23 để tham dự giải Dubai Cup ở UAE.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) bị CĐV nhà chỉ trích dữ dội sau thất bại trước Việt Nam

MINH HOÀNG

Trước đó, trong đợt tập luyện ở Hải Khẩu, tuyển Trung Quốc đã có 3 trận làm nóng khi hoà 1-1 và thắng 5-0 trước CLB Changchun Yatai, sau đó đánh bại tuyển U.23 quốc gia với tỷ số 2-0. Theo kế hoạch, tuyển quốc gia và U.23 Trung Quốc sẽ cùng khởi hành trên chuyến bay từ Hải Khẩu đến UAE vào chiều ngày 17.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.