HLV Li Xiaopeng tuyên bố sẽ loại 4 cầu thủ nhập tịch khỏi tuyển Trung Quốc

Giang Lao
Giang Lao
13/03/2022 17:03 GMT+7

Theo tờ Titan Sports Plus , tuyển Trung Quốc vừa có trận tập huấn thứ 2 chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi thắng lại CLB Changchun Yatai 5-0 sau trận hòa 1-1 hôm 9.3.

Ở trận gặp lại CLB Changchun Yatai cuối tuần này, tuyển Trung Quốc không tổ chức đấu kín mà mở cửa cho giới truyền thông theo dõi. Lý do, sau trận hòa 1-1, đội tuyển của đất nước đông dân nhất thế giới này tiếp tục bị chỉ trích dữ dội vì từ sau trận thua tuyển Việt Nam 1-3 ngày 1.2 đến giờ họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng.

HLV Li Xiaopeng nhiều khả năng chỉ sử dụng các cầu thủ trong nước ở 2 trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới

Titan Sports Plus

Do đó, ở trận tái đấu CLB Changchun Yatai, HLV Li Xiaopeng tung ra đội hình mạnh nhất hiện có gồm hầu hết các cầu thủ đang chơi trong nước, và giành lại trận thắng đậm 5-0 nhờ các bàn thắng của Zhang Yuning, Zhu Chenjie, Zhang Xizhe, Tan Long và Wu Xi ghi.

Tờ Titan Sports Plus đánh giá, ngoài tỷ số thì tuyển Trung Quốc lần này đã thi đấu với tinh thần đầy cố gắng, phối hợp nhuần nhuyễn trong sơ đồ tấn công 3-4-3. HLV Li Xiaopeng vì thế rất hài lòng, và cho biết: “Chúng tôi cần tinh thần thi đấu của các cầu thủ như vậy ở 2 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Những cầu thủ nhập tịch hiện vắng mặt, và không thu xếp được để tập trung đúng hẹn để kiểm tra thể lực, như đã nói, họ rất khó lòng thi đấu. Vì vậy, chúng tôi có thể sẽ tính toán lại số cầu thủ này”.

Cũng theo tờ Titan Sports Plus dự báo, phát biểu này của HLV Li Xiaopeng coi như cũng là tuyên bố loại 4 cầu thủ nhập tịch gồm Aloisio, Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique (đều thi đấu ở hàng công) khỏi danh sách thi đấu 2 trận sắp tới của tuyển Trung Quốc gồm gặp Ả Rập Xê Út ngày 24.3 trên sân Sharjah ở UAE, và Oman ngày 29.3 trên sân Sultan Qaboos Sports Complex ở Muscat.

Theo lịch đấu, tuyển Trung Quốc còn 1 trận giao hữu nữa với đội U.23 nước này vào ngày 15.3, trước khi cả 2 đội cùng bay sang UAE ngày 17.3. Tờ Titan Sports Plus cũng cho biết thêm, dư luận ở Trung Quốc đang rất chờ đợi trận đấu giữa đội tuyển và đội trẻ nước này, vì lâu nay chưa từng có cặp đấu như vậy xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.