World Cup 2022: Tuyển Úc nhận cú sốc trước 2 trận quyết đấu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/03/2022 19:46 GMT+7

Tuyển Úc đã phải chịu một tổn thất lớn khi HLV Graham Arnold nhiễm Covid-19 trước trận đấu phải thắng Nhật Bản trên sân nhà ở lượt trận thứ 9 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tuần tới.

Trước đó, tuyển Úc đã thiếu vắng tiền vệ ngôi sao Aaron Mooy khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 và bị loại khỏi cuộc đụng độ Nhật Bản ở Sydney vào ngày 24.3. Hôm 17.3, HLV Arnold đã thực hiện kiểm tra PCR trước khi đến địa điểm tập của đội, nhưng với kết quả dương tính buộc ông cần phải tự cách ly trong 7 ngày.

HLV Graham Arnold không thể tham gia các buổi tập tuyển Úc do nhiễm Covid-19

AFP

Tuy vậy, theo quy định, miễn là nhà cầm quân 58 tuổi có kết quả âm tính vào ngày diễn ra trận đấu trên, ông vẫn có thể trở lại băng ghế huấn luyện. Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) cho biết: “Cho đến khi giai đoạn tự cách ly của ông ấy kết thúc, Arnold sẽ vẫn kết nối với đội tuyển và các trợ lý của tuyển Úc thông qua trực tuyến”.

Thông tin trên thực tế là một tổn thất không nhỏ đối với tuyển Úc khi họ chuẩn bị có 2 trận quyết đấu để tranh vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022. Theo đó, sau khi Nhật Bản trên sân nhà, Socceroos gặp đọ sức với chủ nhà Ả Rập Xê Út ở Jeddah 5 ngày sau đó.

Tiền vệ Aaron Mooy (trái) phải rút khỏi danh sách tuyển Úc do nhiễm Covid-19

AFP

Tuyển Úc cần thắng cả hai trận để đảm bảo suất dự VCK World Cup tại Qatar vào cuối năm nay. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản sẽ giành được suất đến Qatar nếu họ đánh bại Socceroos. Tuyển Úc hiện đứng thứ 3 bảng B, kém Nhật Bản 3 điểm và đội đầu bảng Ả Rập Xê Út 4 điểm. Bất chấp kết quả 2 lượt cuối thế nào, tuyển Úc vẫn chắc chắn giữ vị trí thứ 3 chung cuộc và phải đá play-off với đội đứng thứ 3 bảng A để duy trì hy vọng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.