World Cup 2023: Hy vọng chứ đừng quá... kỳ vọng

Minh Tân
Minh Tân
24/07/2023 17:33 GMT+7

Sau trận ra mắt tận hiến và thua với tỷ số 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ, các cô gái đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen về sự nỗ lực trong lần đầu xuất hiện ở sân chơi lớn như World Cup.

Đó là trận đấu đầu tiên tại đấu trường World Cup thầy trò HLV Mai Đức Chung nỗ lực vượt bậc để hạn chế bàn thua trước đội tuyển nữ số 1 thế giới. Với màn trình diễn trước đội tuyển Mỹ, rất nhiều người hâm mộ đang kỳ vọng các cô gái Việt Nam có thể cầm hòa hoặc thậm chí thắng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai của bảng E vào ngày 27.7 tới đây. Tuy nhiên, thực tế rất khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam khi các cầu thủ vừa trải qua 110 phút (gần 20 phút bù giờ) mệt mỏi ở trận ra quân.

Trụ cột trở lại, đội hình đội tuyển nữ Việt Nam mạnh đến đâu ở trận gặp Bồ Đào Nha?

World Cup 2023: Hy vọng chứ đừng quá...kỳ vọng - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu quả cảm trước đội tuyển Mỹ

ĐỨC ĐỒNG

Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng của đội tuyển Bồ Đào Nha (hạng 21) và đội tuyển Việt Nam (hạng 32) không phải là quá cách biệt, nhưng khoảng cách về trình độ của các cô gái Việt Nam vẫn kém xa những đội bóng cùng bảng, ngoại trừ ý chí thi đấu vì màu cờ sắc áo. Bởi trận đấu ra quân ngày 23.7, đội tuyển Bồ Đào Nha vừa khiến á quân Hà Lan chật vật mới có được chiến thắng 1-0. Điều này cho thấy, các cô gái đến từ bán đảo Iberia vẫn trên tầm chúng ta rất nhiều.

World Cup 2023: Hy vọng chứ đừng quá...kỳ vọng - Ảnh 2.

Đội tuyển Bồ Đào Nha (trắng) khiến á quân Hà Lan chật vật trong trận ra quân

REUTERS

"Về lý thuyết, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha dù là tân binh World Cup như chúng ta, nhưng họ vẫn mạnh hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy không quá vượt trội về kỹ thuật so với đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ ưu thế về thể hình và thể lực, nhưng cách tổ chức lối chơi của họ rất bài bản, rõ nét, cự ly đội hình hợp lý. 

Cách nhập cuộc của họ cũng rất chủ động. Chính vì vậy đội nữ Bồ Đào Nha đã gây rất nhiều khó khăn cho á quân World Cup Hà Lan. Tôi nghĩ cửa để đội tuyển Việt Nam có điểm trước Bồ Đào Nha là cực khó. Nếu các cô gái chúng ta chơi quả cảm thì việc có được trận hòa là quá thành công", nhà báo Quang Tuyến đã đưa ra nhận xét.

Chương Thị Kiều trước trận đấu Bồ Đào Nha: ‘Tôi đã không còn nhát bóng’

World Cup 2023: Hy vọng chứ đừng quá...kỳ vọng - Ảnh 3.

Tinh thần đồng đội và ý chí vẫn là điểm mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam

ĐỨC ĐỒNG

Trong khi đó, bình luận viên Huỳnh Sang chia sẻ với Thanh Niên: "Dù có thừa quyết tâm và đứng sau là sự cổ vũ tinh thần của hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà, nhưng điều này không thể giúp các học trò ông Mai Đức Chung có thể gây bất ngờ trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Cái mà tôi và hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ và hy vọng chính là một "tinh thần thép" mà đội tuyển Việt Nam từng thể hiện trong trận ra quân tiếp tục được duy trì ở trận này". 

World Cup 2023: Hy vọng chứ đừng quá...kỳ vọng - Ảnh 4.

Thủ môn Kim Thanh vừa có trận đấu rất hay

ĐỨC ĐỒNG

Người hâm mộ bóng đá trong nước kỳ vọng ở trận gặp đội tuyển Bồ Đào Nha, hậu vệ số 1 Việt Nam Chương Thị Kiều sẽ thi đấu nhiều hơn để chia sẻ gánh nặng cùng các đồng đội và giúp hàng thủ vững vàng hơn. Ngoài ra, phong độ xuất thần của thủ môn Kim Thanh hay sự trở lại của Thanh Nhã cũng sẽ là tin vui giúp đội tuyển Việt Nam chơi chắc chắn ở hàng thủ, còn hàng công sẽ có nhiều bóng hơn để dứt điểm. 

World Cup 2023: Hy vọng chứ đừng quá...kỳ vọng - Ảnh 5.

Hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cống hiến thêm trận đấu đáng xem

ĐỨC ĐỒNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.