X tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi nội dung lạm dụng tình dục

Khánh Như
Khánh Như
28/01/2024 17:31 GMT+7

Mạng xã hội X (trước đây là Twitter) thông báo sẽ mở một văn phòng kiểm duyệt ở bang Texas (Mỹ) để xử lý và ngăn chặn các bài đăng có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Thông tin trên được ông Joe Benarroch, người đứng đầu hoạt động kinh doanh của X, xác nhận với hãng AFP hôm 27.1. Theo ông Benarroch, X phải thực hiện các bước nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng này để lan truyền hoặc tương tác với nội dung gây hại cho trẻ em.

Ông Benarroch lưu ý thêm rằng X đã siết chặt một số quy định đối với người dùng. Trong đó, trẻ em dưới 13 tuổi không thể mở tài khoản trên X, trong khi những người từ 13 đến 17 tuổi được bảo vệ khỏi các nhà quảng cáo. Ông Benarroch cũng cho biết X hiện có hơn 2.000 người kiểm duyệt nội dung.

X tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi nội dung lạm dụng tình dục- Ảnh 1.

Mạng xã hội X đang đẩy mạnh các hoạt động kiểm duyệt nội dung

REUTERS

Thông báo trên được đưa ra trước khi các ông lớn công nghệ (Big Tech) như Meta, Snap, TikTok, Discord và X có phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ vào ngày 31.1.

Dự kiến, các Big Tech sẽ thảo luận nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục trên không gian mạng, theo Reuters.

Đại diện X tham dự phiên điều trần là Tổng giám đốc Linda Yaccarino. Bà đã đến bang Washington (Mỹ) vào tuần trước để gặp các quan chức của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa để trao đổi về một số chủ đề bao gồm bảo vệ trẻ em, kiểm duyệt nội dung, thông tin sai lệch và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường giám sát hoạt động của X, sau khi phát hiện một số bài đăng đáng ngờ liên quan cuộc tấn công ngày 7.10.2023 do Hamas tiến hành ở Israel. Đây là hành động đầu tiên của EU nhắm vào một nền tảng trực tuyến lớn kể từ khi khối này triển khai Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) nhằm tăng cường trách nhiệm của các công ty trực tuyến trong việc kiểm duyệt nội dung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.