Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người thiệt mạng

28/03/2023 07:27 GMT+7

Một cựu nữ sinh của trường tiểu học Cơ đốc giáo tại thành phố Nashville (Mỹ) đã quay về trường xả súng khiến 6 người thiệt mạng trước khi bị cảnh sát trừ khử.

Fox News đưa tin vụ xả súng xảy ra vào ngày 27.3 tại Trường Covenant, một trường tiểu học Cơ đốc giáo tư nhân ở thành phố Nashville, bang Tennessee.

Cảnh sát xác định tay súng là một phụ nữ chuyển giới 28 tuổi, là cựu học sinh của trường. Hung thủ đã mang theo 2 khẩu súng trường tấn công và một khẩu súng lục, sát hại 3 người lớn và 3 học sinh trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát bên ngoài ngôi trường xảy ra xả súng tại Nashville

REUTERS

Tay súng được xác định tên Audrey Elizabeth Hale, là cư dân tại thành phố Nashville. Cơ quan chức năng đang điều tra khám xét một ngôi nhà liên quan hung thủ. Cảnh sát trưởng thành phố John Drake nói rằng cô Hale có khả năng đã chuẩn bị trước khi ra tay, vì có viết một bản tuyên bố.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người thiệt mạng

Cảnh sát cũng tìm thấy những sơ đồ của ngôi trường, gồm những lối ra vào được thể hiện chi tiết, trong chiếc xe đậu gần hiện trường.

Cảnh sát cho biết hung thủ đi vào trường bằng cửa phụ và xả súng trước khi lên tầng hai, nơi bị các cảnh sát ngăn chặn. Tay súng được cho là không mặc áo chống đạn.

Ông Drake nói các khẩu súng có thể đã được mua hợp pháp tại khu vực Nashville. Cơ quan điều tra chưa công bố thông tin về động cơ của hung thủ.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Các em học sinh được đưa đến nơi gặp cha mẹ

REUTERS

Về phần các nạn nhân, có 3 em học sinh (đều 9 tuổi) được đưa đến bệnh viện với vết thương do trúng đạn nhưng đều đã tử vong khi đến nơi. Có 3 người lớn thiệt mạng, gồm hiệu trưởng 60 tuổi của trường. Một cảnh sát bị thương do mảnh kính vỡ rơi vào tay.

Sau vụ việc, nhiều phụ huynh đã đến hiện trường và lực lượng chức năng đã cho họ đoàn tụ với con. Trưởng Convenant dạy học sinh đến lớp 6.

Sau vụ việc, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu ngắn gọi vụ xả súng là "bệnh hoạn". Ông nói rằng có nhiều người không qua khỏi, gồm trẻ em và điều đó rất đau lòng, là "cơn ác mộng của gia đình". Ông khen ngợi cảnh sát đã phản ứng nhanh để ngăn chặn tay súng. Mặt khác, nhà lãnh đạo kêu gọi quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công mà ông đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.