Xa Thi Mạn hé lộ cơ duyên thi Hoa hậu Hồng Kông 1997

08/11/2022 18:21 GMT+7

Năm 1997, Xa Thi Mạn từng miễn cưỡng tham gia Hoa hậu Hồng Kông dưới sự thúc giục của mẹ. Cô không ngờ rằng cuộc thi nhan sắc này đã mở ra cho mình cơ hội trở thành ngôi sao đắt giá bậc nhất TVB.

Xa Thi Mạn miễn cưỡng tham gia Hoa hậu Hồng Kông 1997 và xuất sắc giành ngôi Á hậu 2

Chụp màn hình

Theo HK01, trong một chương trình phát sóng tại đại lục mới đây, Xa Thi Mạn gây chú ý khi chia sẻ cơ duyên tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1997. Cựu diễn viên TVB tiết lộ khi mới 5 tuổi, cô được khuyên về việc sau này nên thi nhan sắc. “Tôi nghĩ điều đó thật khó chịu và tôi đã chống lại nó”, sao phim Diên Hi công lược chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi người đẹp 7X hoàn thành chương trình học tại Thụy Sĩ và trở về Hồng Kông, cô không tìm được việc làm phù hợp. Thời điểm đó, mẹ cô một lần nữa thúc giục con gái ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông. Nữ diễn viên cho biết mình và mẹ đã trở nên căng thẳng vì vấn đề này nhưng cuối cùng cô quyết định nhượng bộ sau khi được bạn bè động viên.

Xa Thi Mạn thừa nhận khi ấy cô cảm thấy lo lắng về những phần thể hiện của mình và không tự tin rằng bản thân có thể tiến vào vòng chung kết. Sao nữ chia sẻ cô từng học ở một ngôi trường dành cho nữ sinh và được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ. Điều này hình thành nên tính cách nhút nhát và nỗi sợ hãi khi đứng trước ánh đèn sân khấu. Dù miễn cưỡng đi thi, người đẹp sinh năm 1975 đã xuất sắc giành ngôi Á hậu 2. Trên sân khấu, cô gây ấn tượng bằng nhan sắc yêu kiều cùng vẻ rạng rỡ, tự tin kể cả khi trả lời sai 4/5 câu hỏi.

Thời gian đầu đóng phim, Xa Thi Mạn vấp phải nhiều ý kiến chê bai song không ngừng nỗ lực và tiến bộ qua từng vai diễn

TVB

Mặc dù trước đó không muốn gia nhập làng giải trí nhưng cuối cùng Xa Thi Mạn vẫn quyết định trở thành diễn viên sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Cô ký hợp đồng với TVB và trở thành một trong những diễn viên được nhà đài tích cực lăng xê nhất. Thời gian đầu mới vào nghề, cô vấp phải nhiều lời chỉ trích, chê bai vì chất giọng khó nghe và kỹ năng diễn xuất yếu kém. Trước những áp lực, căng thẳng khi trở thành người của công chúng, sao phim Thâm cung nội chiến thường tìm đến bạn bè để trút bầu tâm sự. Nhớ lại lần đầu đối mặt với những lời lẽ tiêu cực, ngôi sao xứ Cảng thơm cho biết lúc đó cô rất khó chịu. Tuy nhiên, trong quá trình làm nghề, cô dần trưởng thành, tự tin và học được cách tách mình khỏi những điều tiêu cực. “Tôi nhớ lúc đó mình trở thành người ‘gánh tội’ cho rất nhiều thứ. Nhưng sau thời gian dài trải qua chuyện này, mọi người có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn”, nữ diễn viên Đường về hạnh phúc chia sẻ.

Những năm đầu đóng phim, người đẹp không ngừng trau dồi bản thân và từng bước cải thiện kỹ năng diễn xuất qua từng vai diễn. Dần dần, cô được khán giả đón nhận, yêu mến và trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu TVB qua các bộ phim: Ỷ thiên đồ long ký (bản 2000), Đường về hạnh phúc, Trường Bình công chúa, Thâm cung nội chiến, Phụng hoàng lâu, Bằng chứng thép 2, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sự đồ hành giả… Người đẹp rời TVB vào năm 2016 và chuyển hướng sang hoạt động ở thị trường đại lục. Mới đây, có tin đồn TVB muốn mời Xa Thi Mạn tham gia dự án mới nhằm cứu vãn tình trạng rating của nhà đài sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận.

Xa Thi Mạn hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, cô không nôn nóng chuyện kết hôn

Weibo nv

Ở tuổi 47, Xa Thi Mạn vẫn lẻ bóng, người đẹp chia sẻ cô không lo lắng chuyện tình cảm mà tận hưởng cuộc sống tự do. “Từ tận đáy lòng mình, tôi có thể nói rằng bản thân hiện tại rất hạnh phúc. Tôi khỏe mạnh, có gia đình, bạn bè ở bên. Tôi yêu thích công việc, ăn ngủ tốt, tôi hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống này”, nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.