Xạ thủ Đông Nam Á không phải chịu cảnh tượng bắn bia giấy tại SEA Games 31

17/03/2022 20:15 GMT+7

Chiều 17.3 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Ban Tổ chức môn bắn súng - bắn đĩa bay SEA Games 31 đã tổ chức buổi làm việc nhằm triển khai tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

Xạ thủ Đặng Hồng Hà

MINH TÚ

Với mục tiêu tổ chức thành công SEA Games 31 tại sân nhà vào tháng 5.2022, Việt Nam đã quyết định cải tạo lại trường bắn súng – bắn đĩa bay của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (tên gọi quen thuộc là Nhổn).

Trường bắn súng tại Nhổn đã được đưa vào sử dụng từ 19 năm, từ khi Việt Nam lần đầu tiên được giao đăng cai SEA Games 22 năm 2003. Cơ sở vật chất của trường bắn đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Có thời điểm, các tuyển thủ bắn súng Việt Nam, trong đó có cả nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh đã phải bắn bằng bia giấy tại giải vô địch bắn súng quốc gia.

Trường bắn súng được nâng cấp, cải tạo

HOÀNG QUÂN

Tại cuộc làm việc ngày 17.3, đại diện chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo trường bắn cho biết, đến nay, các điều kiện phục vụ tổ chức SEA Games 31 cơ bản bảo đảm. Theo kế hoạch ngày 18.3.2022 có thể bàn giao để đội tuyển tập luyện và chuẩn bị cho giải tiền SEA Games 31. Trường bắn súng vừa được nâng cấp, sẽ đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á, hiện đại, khang trang. Sẽ không còn cảnh tượng phải sử dụng bia giấy mà sẽ là bia điện tử.

Xạ thủ Trần Quốc Cường gánh vác vị trí mà nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh để lại

MINH TÚ

Bà Vũ Thị Anh Đào - phụ trách Bộ môn bắn súng Tổng cục TDTT cũng cho biết, dự kiến tại SEA Games 31 sẽ có sự tham dự của gần 300 VĐV của 9 quốc gia trong khu vực và 24 trọng tài quốc tế. Hiện bộ môn đang phối hợp cùng Liên đoàn Bắn súng Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức giải tiền SEA Games dự kiến vào đầu tháng 4.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Trung tâm Nhổn, cho biết: “SEA Games 31 là sự kiện thể thao quốc tế lớn, Nhổn rất vinh dự được đăng cai tổ chức 2 môn bắn súng và bắn cung và sẽ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức sự kiện này.

Ông Vũ Xuân Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT, Phó Trưởng Ban Tổ chức môn thi đề nghị Bộ môn bắn súng sớm xây dựng kế hoạch tổ chức giải tiền SEA Games 31. Ông Đỗ Văn Bình – Chủ tịch Liên đoàn Bắn Súng Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức môn bắn súng – bắn cung cho hay: “SEA Games 31 là sự kiện thể thao quốc tế lớn, để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức sẽ thành lập các tiểu ban gồm tiểu ban chuyên môn; tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết; tiểu ban thông tin, tuyên truyền, trang trí; tiểu ban y tế và chăm sóc sức khỏe; tiểu ban an ninh trật tự phòng chống cháy nổ".

Mới đây, HLV Nguyễn Thị Nhung đã nhấn mạnh, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ phấn đấu giành 5-7 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.