Xác định 14 đội lọt vào vòng chung kết giải U.20 châu Á

19/09/2022 10:29 GMT+7

Cho đến lúc này, đã có 14 đội chính thức giành quyền tham dự VCK U.20 châu Á 2023 ở Uzbekistan. Ở Đông Nam Á, U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia đã có vé, trong khi U.20 Thái Lan phải chờ 1 tháng nữa.

Vòng loại U.20 châu Á với sự tham gia của 44 đội và được chia vào 10 bảng. Theo đó, 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau vòng loại sẽ cùng đội chủ nhà U.20 Uzbekistan tranh tài ở vòng chung kết diễn ra vào năm sau.

Highlights U.20 Indonesia 3-2 U.20 Việt Nam: Xuân Tiến, Thanh Nhàn để thua đầy tiếc nuối

Cho đến lúc này, đã có 14 đội chính thức thức giành quyền vào chơi VCK U.20 châu Á 2023, gồm 9 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng và chủ nhà U.20 Uzbekistan. Sở dĩ mới chỉ có 9 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng chính thức giành vé là vì bảng H chưa thi đấu.

U.20 Việt Nam thua 2-3 trước chủ nhà U.20 Indonesia nhưng vẫn giành quyền đi tiếp khi dẫn đầu trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

9 đội nhất bảng gồm: U.20 Ả Rập Xê Út (bảng A), U.20 Qatar (bảng B), U.20 Nhật Bản (bảng C), U.20 Jordan (bảng D), U.20 Hàn Quốc (bảng E), U.20 Indonesia (bảng F), U.20 Oman (bảng G), U.20 Tajikistan (bảng I), U.20 Iran (bảng J).

Còn lại, U.20 Việt Nam (bảng F), U.20 Kyrgyzstan (bảng J ), U.20 Trung Quốc (bảng A) và U.20 Syria (bảng D) lần lượt là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành đi tiếp vào vòng chung kết.

U.20 Thái Lan phải chờ đến khi bảng H kết thúc mới xác định được có đi tiếp hay không

Bảng H gồm 4 đội là U.20 Úc, U.20 Iraq, U.20 Kuwait, U.20 Ấn Độ dự kiến sẽ thi đấu từ ngày 14 - 18.10.2022. Sau khi hoàn thành thi đấu, đội nhất bảng H sẽ góp mặt vào vòng chung kết. Trong khi đó, đội nhì bảng H phải so sánh thành tích với U.20 Thái Lan (đội đang đứng thứ 5 trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất với 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn).

Ở khu vực Đông Nam Á, đến lúc này chỉ có U.20 Việt Nam và U.20 Indonesia cùng dắt tay nhau đến VCK U.20 châu Á 2023 được tổ chức ở Uzbekistan. Trong khi đó, U.20 Thái Lan phải "nín thở" chờ đúng 1 tháng nữa, đến khi bảng H thi đấu xong thì mới biết mình có giành vé vớt để đi tiếp hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.