Xác định 7/8 đội dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới, đội Việt Nam gặp Pháp

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
29/06/2023 07:02 GMT+7

Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023 diễn ra tại Laval (Pháp) vào tháng 7 tới vừa xác định thêm 2 đội hàng đầu châu Âu góp mặt bên cạnh đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Rạng sáng nay (29.6), giải bóng chuyền nữ vô địch châu Âu thi đấu xong vòng bán kết, qua đó xác định 2 đối thủ vào chung kết là đội tuyển Ukraine và đội tuyển Thụy Điển. Ở bán kết, Ukraine thắng CH Czech còn Thụy Điển thắng Bỉ.

Xác định 7/8 đội dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới, đội Việt Nam gặp Pháp  - Ảnh 1.

Ukraine đoạt vé tham dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023

CEV

Với việc đoạt vé vào chung kết, Ukraine cùng Thụy Điển sẽ đại diện bóng chuyền châu Âu tham dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023. Ukraine hiện xếp hạng 21 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) còn Thụy Điển xếp hạng 28.

Xác định 7/8 đội dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới, đội Việt Nam gặp Pháp  - Ảnh 2.

Thụy Điển cũng góp mặt ở Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023

CEV

Như vậy tính đến hôm nay, đã xác định 7/8 đội góp mặt ở Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023 diễn ra từ 27 đến 30.7 tại Pháp gồm: chủ nhà Pháp (hạng 20 thế giới), Colombia (hạng 18 thế giới), Mexico (hạng 19 thế giới), Kenya (hạng 29 thế giới), Ukraine (hạng 21 thế giới), Thụy Điển (hạng 28 thế giới) và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 47 thế giới). Đội bóng cuối cùng tham dự giải là đội xếp hạng cuối tại Nations League 2023.

Xác định 7/8 đội dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới, đội Việt Nam gặp Pháp  - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán chủ nhà Pháp ở trận đầu Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023

AVC

Với việc có thứ hạng thấp nhất trong 8 đội dự Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023, theo điều lệ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển chủ nhà Pháp ở trận đầu tiên. Với thể thức loại trực tiếp, đội nào thua ở trận đầu sẽ phải dừng bước. Đội đoạt danh hiệu vô địch sẽ giành vé tham dự Nations League 2024 là giải đấu cấp đội tuyển cao nhất của FIVB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.