Xác định được tên khoa học của 'siêu nhân' gây hại rau hoa

05/11/2015 06:00 GMT+7

Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng (Chi cục BVTV Lâm Đồng) vừa cho biết đã định danh được tên khoa học loài 'siêu nhân' gây hại trên cây rau, hoa tại Đà Lạt trong vòng 3 năm qua.

Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng (Chi cục BVTV Lâm Đồng) vừa cho biết đã định danh được tên khoa học loài 'siêu nhân' gây hại trên cây rau, hoa tại Đà Lạt trong vòng 3 năm qua.

Từ năm 2013 đến nay các vùng rau ở Đà Lạt xuất hiện loài chân khớp "lạ" được người dân gọi là "siêu nhân". Đây là đối tượng gây hại khá nghiêm trọng cho nhiều cây rau, hoa, dâu tây, không thuộc các nhóm sâu hại thông thường nên Chi cục BVTV Lâm Đồng lấy mẫu và gửi Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật giám định tên khoa học. Qua giám định đã xác định tên khoa học là loài Scutigerella immaculata Newport (còn gọi là rết vườn).
Tại Đà Lạt, rết vườn ăn các rễ tơ và rễ con của nhiều loại cây trồng như: bó xôi, cải thảo, cải bẹ, xà lách, dâu tây, hành tây, khoai tây, cải bắp, hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng, đậu, cà rốt. Bước đầu, Chi cục BVTV Lâm Đồng đưa ra cách phòng trừ “siêu nhân” bằng chế phẩm sinh học, sử dụng chế phẩm nấm xanh Vimetarzimm 95DP; xử lý đất hoặc phun vào gốc cây ngay sau khi trồng, liều lượng 2 kg/1.000 m2; sử dụng thuốc Biosun 123 (Paecilomyces + Metarhizium + Beauverie bassiana + Bacillus thuringiensis) rải vào đất trước khi trồng, lượng sử dụng 5 kg/1.000 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.