Xác minh thông tin 3 người mang quần áo công an đi ô tô bắn trộm dê

27/06/2023 14:55 GMT+7

Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, hình ảnh cho rằng có 3 người đi xe ô tô dùng súng bắn trộm 3 con dê ở Hà Nội; đặc biệt, ở thời điểm bị người dân bắt được, trên xe ô tô có bộ quần áo của ngành công an.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết có nội dung cho rằng, người dân ở xã An Phú (H.Mỹ Đức, Hà Nội) vừa bắt quả tang một nhóm thanh niên bắn trộm dê.

Xem nhanh 20h ngày 28.6: Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu cán bộ công an Hà Nội bắn dê của dân

Xác minh thông tin người mặc quần áo công an đi ô tô nghi bắn trộm dê - Ảnh 1.

Bài viết cho rằng có 3 người đi xe ô tô dùng súng bắn trộm 3 con dê ở Hà Nội và bị người dân bắt được

CHỤP MÀN HÌNH

Nội dung bài viết thể hiện, có 3 thanh niên đi xe ô tô dùng súng bắn trộm 3 con dê rồi nhét vào cốp xe. Sau đó những người này bị người dân bắt được.

“Điều đáng nói là trong số những người bị bắt lại có người mặc quần áo, mũ, thẻ, quân hàm của công an. Hiện chưa rõ những người này có phải công an thật không”, bài viết nêu rõ.

Liên quan đến thông tin nêu trên, mạng xã hội cũng xuất hiện clip dài gần 6 phút phản ánh việc nhiều người vây quanh chiếc xe ô tô Fadil màu đỏ mang biển số 30G-579.28 vì cho rằng những người trong xe đã dùng súng bắn trộm dê của người dân trên địa bàn. 

Quá trình kiểm tra xe ô tô, người dân phát hiện trong cốp xe có chứa dê trong bao tải. Người dân còn thấy  trên xe có vật giống súng có ống ngắm và nhiều quần, áo giống màu sắc phục của lực lượng công an.

Dù chưa rõ tính xác thực nhưng bài viết, đoạn clip đã thú hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng xã hội cùng nhiều bình luận trái chiều.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 27.6, một lãnh đạo UBND H.Mỹ Đức xác nhận đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc người dân bắt được 3 thanh niên đi xe ô tô dùng súng bắn trộm 3 con dê rồi nhét vào cốp xe.

Đối với thông tin cho rằng 3 nam thanh niên này đang công tác trong lực lượng vũ trang và ở thời điểm bị bắt giữ có người mặc quần áo của ngành công an, lãnh đạo UBND H.Mỹ Đức cho biết cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc nên chưa thể trả lời với báo chí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.