Xác nhận dạng tồn tại thứ ba ngoại trừ sự sống và cái chết

19/09/2024 11:25 GMT+7

Trong phim khoa học viễn tưởng như Frankenstein, cơ thể người được phục sinh và tồn tại trong trạng thái kỳ lạ nằm giữa sự sống và cái chết, và giới khoa học vừa phát hiện 'trạng thái thứ ba' của sự tồn tại trong thực tế.

Theo các nhà khoa học, trạng thái thứ ba diễn ra khi các tế bào của một sinh vật chết tiếp tục vận hành chức năng sau giai đoạn tử vong, đôi khi thu hoạch được những năng lực mới chưa từng có trong khi sinh vật đó còn sống.

'Trạng thái thứ ba' nằm ngoài những ranh giới truyền thống

Nếu các thí nghiệm tiếp theo trên tế bào của sinh vật chết, bao gồm con người, chứng minh được năng lực này, khoa học có thể nắm trong tay bằng chứng thách thức khái niệm về tử vong theo định nghĩa hợp pháp.

Khoa học tìm thấy dạng tồn tại vượt ngoài sự sống và cái chết?

Báo cáo do giáo sư Peter Noble của Đại học Washington và Alex Pozhitkov thuộc Trung tâm Y tế Quốc gia Thành phố của Hy vọng (Mỹ) dẫn đầu và đã đăng trên chuyên san Physiology (Sinh lý học).

Các nhà nghiên cứu cho hay sự sốngcái chết theo truyền thống được xem là hai trạng thái đối lập nhau. Thế nhưng sự xuất hiện của các dạng sống đa bào mới từ những tế bào của một sinh vật chết đã mang đến dạng tồn tại thứ ba nằm ngoài những ranh giới truyền thống của sự sống và cái chết.

Xác nhận dạng tồn tại thứ ba ngoại trừ sự sống và cái chết- Ảnh 1.

Trạng thái mới được phát hiện nằm ngoài ranh giới sống chết

ảnh: Physiology

Các tế bào hồi sinh sau khi chết

Trong trạng thái tồn tại thứ ba này, những tế bào cụ thể, khi được cung cấp dinh dưỡng, dưỡng khí, điện sinh hoặc các tín hiệu sinh hóa, có năng lực chuyển đổi thành những dạng sống đa bào mới và thể hiện những chức năng mới thậm chí sau khi sinh vật đó tử vong.

Các chuyên gia đã tiến hành rà soát những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy năng lực tuyệt vời của các tế bào trong việc tái tổ chức và chuyển sang những dạng mới sau khi sinh vật chết.

Ví dụ, năm 2021, các nhà khoa học Mỹ phát hiện những tế bào da của các cá thể ếch tử vong có thể thích ứng với môi trường trong phòng thí nghiệm và tự phát hình thành các dạng sống đa bào, cụ thể là những cỗ máy sống được đặt tên "xenobot".

Các xenobot này thể hiện những hành vi nằm ngoài các mục đích sinh học ban đầu, như sử dụng những cấu trúc như sợi tóc để chuyển động bên trong môi trường xung quanh.

Chúng cũng chứng minh năng lực thành thạo trong việc thu thập vật liệu, ghi chép thông tin, tự chữa lành và sao chép ở mức giới hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.