Xăm mình - Mốt thời thượng của các ngôi sao?

15/10/2005 15:58 GMT+7

Ngoài vóc dáng hấp dẫn, trang phục biểu diễn bắt mắt, kiểu tóc lạ đời, các sao còn tạo cho mình một phong cách riêng: đó là mốt chơi hình xăm. Xăm là hình thức để giới trẻ - nhất là các sao - thể hiện cá tính, nhưng có phải lúc nào xăm cũng vô hại, nhất là đối với giới nghệ sĩ, những người có thể gọi là "người của công chúng"?

Rắc rối với hình xăm

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin tràn ngập sự kiện Hoa khôi thể thao 2001 Nguyễn Hồng Hà đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á 2005 (Miss Asia Pageant 2005) bị phát giác một hình xăm rồng bay ở thắt lưng khi dự thi phần trang phục áo tắm. Sinh năm 1981, Hồng Hà vừa tốt nghiệp Đại học Quản lý kinh doanh Hà Nội và được Công ty Elite đề cử tham dự cuộc thi Miss Asia năm nay tại Hồng Kông. Trước khi dự thi, chẳng biết Công ty Elite có nắm thông tin Hồng Hà có hình xăm trên người hay không nhưng theo ban tổ chức thì thể lệ không quy định cấm người xăm mình tham dự nên Hồng Hà vẫn tiếp tục hoàn tất những phần thi còn lại. Hồng Hà cho biết đã xăm hình rồng được 3 năm nay và bản thân cô cũng nhìn nhận xăm mình là một loại hình nghệ thuật. Có nhiều nguồn tin râm ran về chuyện vì những hình xăm này mà đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 4.10.2005, Hồng Hà đã ra về tay trắng, không đoạt bất cứ giải thưởng nào, dù trước đó vài ngày, cô đã được 140.000 khán giả bình chọn qua mạng, đứng thứ hai trong số 18 người đẹp của các nước dự thi với 32% phiếu bầu.

Đại diện Công ty Elite đã phát biểu với một tờ báo rằng việc Hồng Hà có hình xăm không vi phạm quy định nào của cuộc thi. Đây là chuyện tế nhị, thuộc về cá nhân, khó nói đúng sai, hay dở. Tuy nhiên Công ty Elite cũng công nhận rằng chuyện xăm mình của thí sinh Hồng Hà ít nhiều gây nên sự phản cảm nơi khán giả và ban giám khảo. Bà Thúy Hạnh - Giám đốc Elite - đã tức tốc bay sang Hồng Kông để nắm rõ tường tận trường hợp của thí sinh Hồng Hà. Trao đổi trực tiếp với Thanh Niên, bà Thúy Hạnh khẳng định việc Hồng Hà không có giải không liên quan gì đến hình xăm.  "Lần đưa Diệp Hồng dự thi Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu ở Trung Quốc vào tháng 9.2005, tôi từng thấy Hoa hậu Ấn Độ xăm hoa văn từ bả vai đến cổ tay hay trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) năm 2004, Hoa hậu Lebanon có cả một hình xăm lớn quanh bụng và đùi. Chuyện xăm mình ở các nước thật ra không có gì ầm ĩ vì thuộc về sở thích của cá nhân". Thúy Hạnh nhắc lại như để chứng minh trường hợp Hồng Hà không phải là cá biệt trong các cuộc thi sắc đẹp. Dù sao, vẫn còn điều để tranh luận vì quan niệm của người Việt Nam xưa nay về cái đẹp nói chung vẫn không chấp nhận những mẫu hình xăm trên thân thể người đẹp, nhất là việc phô diễn hình xăm ấy.

Cũng gây ồn ào không kém là ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Xì-căng-đan tung hình khỏa thân lên mạng dường như chưa đủ "ép phê" nên trong lần đầu tiên sang Mỹ biểu diễn, Hồng Nhung lại tiếp tục gây... sốc bằng hàng loạt bức ảnh khoe rốn với các hình xăm dày đặc trên tờ Viet Weekly. Hồng Nhung còn "tự hào" cho biết cô phải mất 8 giờ để tô điểm hình xăm trên da thịt. Cô muốn ghi lại kỷ niệm, một dấu ấn không phai cho lần xuất ngoại đầu tiên sang Mỹ. Với cô, hình xăm là nghệ thuật và bản thân hoạt động trong ngành biểu diễn nên cô làm vậy cho riêng mình chứ không đem trưng bày để mọi người xem. Vì thế chỉ có những người thân trong gia đình biết thôi và cô luôn giữ kín nó (hình xăm). Buồn cười là Hồng Nhung lại đồng ý cho tờ báo trên chụp những bức cận ảnh các hình xăm ở rốn và luôn miệng kêu ca rằng mình không hề vi phạm pháp luật khi xăm mình!

Mốt xăm mình...

Không ồn ào như hai trường hợp vừa kể, một số ca sĩ, người mẫu trong nước vẫn thích thể hiện bản lĩnh, cá tính bằng mốt xăm mình. Người mẫu nữ thì ít ai dám xăm vì khi biểu diễn thời trang dễ bị khán giả phát hiện. Khán giả Việt Nam vẫn còn phản cảm và  đều cho rằng giới xăm mình có vẻ như... dân "anh chị", "giang hồ". Do đó để tồn tại với nghề, các chân dài đều tránh xa các hình xăm dù có người rất muốn. Người mẫu H.V có một hình xăm trên tay nhưng cô nói đó chỉ là loại xăm dán như sticker, vài tuần là phai hết. Cô thích nghệ thuật xăm mình và muốn thể hiện cá tính nhưng ngại gia đình rầy la nên chỉ chơi hình xăm dán cho... đỡ ghiền.

Chưa có một bằng chứng khoa học để kết luận được xăm mình ra đời từ khi nào, chỉ biết rằng hình xăm đã có từ hàng mấy nghìn năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Những xác ướp Ai Cập cổ đại được con người văn minh khai quật có tuổi từ 2.000 năm trước Công nguyên cho thấy nghệ thuật xăm mình đã hình thành và phát triển từ rất lâu. Vài hình xăm thời đó dùng để  trang trí, làm đẹp, số khác nhằm thể hiện niềm tin tôn giáo. Ngày nay, hình xăm đã trở thành loại hình nghệ thuật mới, được nhiều người tại các nước ưa chuộng. Tuy nhiên tùy vào phong tục, văn hóa của mỗi quốc gia, hình xăm có những quy định riêng về hoa văn, hình dáng và vị trí xăm.

Một siêu người mẫu nam khá nổi tiếng (kiêm diễn viên chính của bộ phim đang trình chiếu tại các rạp trong cả nước) xăm ở lưng ba khuôn mặt người với ba trạng thái tình cảm khác nhau: vui, buồn và trầm lặng; tuy nhiên khi biểu diễn chưa bao giờ anh để lộ ra các hình xăm này. Anh quan niệm xăm là một nghệ thuật như nghệ thuật trang trí móng tay hay thiết kế mẫu tóc và cho rằng trước đây xã hội đều xem người có hình xăm như những tay đầu trộm đuôi cướp, không thiện cảm, nay thì nên nhìn nhận vấn đề này ở góc độ khác. Khi chấp nhận xăm mình, anh đã suy nghĩ cẩn thận vì đã xăm rồi rất khó tẩy đi. Theo anh thì tùy hình xăm, vị trí xăm sẽ không tạo nên phản cảm. Anh khoe rằng hình xăm trên lưng mang tính nghệ thuật cao, do một chuyên gia có tay nghề lâu năm thực hiện không cần vẽ nháp. Anh cho biết thêm rằng ban đầu gia đình có la rầy nhưng sau cũng quen. Còn theo ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, chuyện xăm hay không thuộc về sở thích và cũng không nên phê phán người thích xăm mình. Cô cho biết do phong cách biểu diễn và gu ăn mặc không phù hợp cộng thêm sợ đau nên cô không xăm mình chứ không phải do sợ dư luận đánh giá cô thuộc loại "ăn chơi".

Hàng loạt ca sĩ, diễn viên điện ảnh khác cũng có thú vui xăm mình. Ca sĩ T.H xăm hình hoa văn lớn ở bụng và tay, H.N thì lại chọn vị trí khá hiểm để xăm: phía sau thắt lưng tiếp giáp với mông. Cùng vị trí xăm như "siêu quậy" H.N, ca sĩ N.T.V chọn một hoa văn nổi bật tại điểm khá nhạy cảm này nhưng ít để ai biết, ngoại trừ những người thân quen. N.V thì xăm hẳn hình một cô tiên có đôi mắt  đẹp như mắt cô trên bắp tay, T.M cũng bắt đầu "chập chững" bước vào thế giới của nghệ thuật xăm mình. Nam ca sĩ N.H.N sau khi đoạt giải ca sĩ xuất sắc của một nhãn hiệu kem đánh răng cũng "tự thưởng" cho mình những hình xăm ở vai. Riêng diễn viên điện ảnh M.A thì có hình xăm rất "độc chiêu": những mã vạch có mã số trùng với ngày sinh của anh ở ngay sau ót. Và còn nhiều thành viên trong các nhóm nhạc khá nổi tiếng chơi hình xăm trên những điểm nhạy cảm khác nhau của cơ thể.

Xăm hay không xăm thuộc về sở thích riêng của mỗi cá nhân nhưng chọn những hình xăm, những dòng chữ xăm để không gây phản cảm thì không phải ai cũng có thể làm được. Và dù pháp luật không ngăn cấm nhưng ở nước ta hình xăm vẫn chưa được xã hội công nhận là một loại hình nghệ thuật, dễ bị đánh giá là người ưa "quậy". Đã là người của công chúng, có lẽ cũng cần sự suy nghĩ thật chín chắn trước khi để mũi kim châm vào da thịt mình.

Danh Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.