Xâm nhập mặn, hạn hán gây thiệt hại trên 5.200 tỉ đồng

16/04/2016 19:02 GMT+7

Ngày 15.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ và ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ NN- PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai Cao Đức Phát chủ trì.

Ngày 15.4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp bàn giải pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực Tây nguyên, Nam bộ và ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ NN- PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai Cao Đức Phát chủ trì.


Xâm nhập mặn, hạn hán gây thiệt hại trên 5.200 tỉ đồngBiến đổi khí hậu gây hạn hán ở ĐBSCL - Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, từ cuối năm 2015 đến nay, hạn hán và xâm nhập mặn đã gây thiệt hại trên 5.200 tỉ đồng; 390.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; 233.000 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại và gây ảnh hưởng trực tiếp đến 4.052 ha nuôi trồng thủy sản không thể vận hành sản xuất.
Trong những tháng tới, xâm nhập mặn và hạn hán còn tiếp tục gia tăng khi lượng mưa dự báo sẽ thiếu hụt trầm trọng.
Chỉ đạo tại hội nghị, ông Cao Đức Phát nhấn mạnh, trong công tác ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn, nhiệm vụ số một là không để người dân khát, thiếu lương thực.
Ông Cao Đức Phát đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn để có biện pháp ứng phó phù hợp, chủ động điều chỉnh lịch sản xuất và chuyển đổi cây trồng cũng như thống kê thiệt hại của người dân trong sản xuất để đề xuất Chính phủ có hỗ trợ kịp thời.
Đại tá Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đề xuất nên tập trung ưu tiên hỗ trợ người dân trong vùng hạn hán, xâm nhập mặn về nhu cầu nước sinh hoạt. Các địa phương nếu thấy khu vực nào người dân thiếu nước ăn uống, sinh hoạt, quân đội sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng chở nước cung cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.