Xăng dầu có thể giảm giá sớm hơn vào kỳ điều hành 1.4?

Chí Hiếu
Chí Hiếu
30/03/2022 18:04 GMT+7

Nếu giá bình quân xăng dầu giảm, cộng với việc giảm thuế môi trường thì kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1.4 tới Bộ Công thương có thể sẽ điều hành sớm hơn chứ không nhất thiết là vào 15 giờ như thường lệ.

Họp báo thường kỳ quý 1 của Bộ Công thương diễn ra chiều nay 30.3 với nhiều nội dung được quan tâm, trong đó đáng chú ý là câu hỏi liệu giá xăng có giảm không khi thuế bảo vệ môi trường sẽ giảm 50%.

Giá xăng dầu trong nước đang có cơ hội giảm giá lớn, khi thuế bảo vệ môi trường giảm 50% từ 1.4

ngọc thắng

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, với việc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định giảm thuế môi trường từ 1.4 nên Bộ sẽ căn cứ vào đó để điều chỉnh giá làm sao mang lại lợi ích cao nhất cho người dân và doanh nghiệp sử dụng xăng dầu chứ không nhất thiết phải điều hành vào lúc 15 giờ như thông thường.

"Việc giảm giá này sẽ có tác động đến giá xăng dầu trong nước. Nhưng giá xăng có giảm hay không còn phụ thuộc giá thế giới. Mấy ngày gần đây, đàm phán Nga và Ukraine đã có tiến triển nên giá xăng dầu có xu hướng giảm, trong khi trước đó, giá tăng rất cao", ông Hải nói.

Thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết hiện Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về cơ bản đã khởi động lại song đến nay cơ quan này vẫn chưa nhận được văn bản nào về việc cam kết giao hàng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cho các thương nhân đầu mối xăng dầu trong quý 2.

Vì sao giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trở lại?

Còn theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, theo báo cáo của doanh nghiệp và con số nhập khẩu thực tế của cơ quan hải quan thì 3 tháng tới sẽ “cố gắng đến mức cao nhất để đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh và người dân”. Ông Hải thông tin, ngay trong tuần tới, Bộ Công thương sẽ có buổi làm việc với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn để nắm được việc nhà máy này có thể cung ứng được lượng xăng dầu bao nhiêu ra thị trường trong quý 2 và có cam kết cụ thể để Bộ Công thương ưu tiên. Phần thiếu sẽ lại giao cho các doanh nghiệp đầu mối.

Liên quan đến câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương khi để việc phát triển điện mặt trời mái nhà nhiều vi phạm, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, cho rằng theo Quyết định 13 thì Bộ Công thương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để triển khai cũng như kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh khắc phục những sai phạm.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, vì thời gian thực hiện rất ngắn nên chưa có điều kiện để kiểm tra đồng bộ và có những chấn chỉnh kịp thời, cũng như chưa sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm khi xây dựng chính sách để đảm bảo cho đúng quy hoạch nhằm quản lý, kiểm soát không để vượt công suất.

Về ý kiến cho rằng việc gây quá tải lưới điện một phần còn nằm ở việc quy hoạch đã không được kiểm soát, ông Hùng lập luận rằng, trong bối cảnh có nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ dẫn đến nguy cơ thiếu điện mà nếu không xảy Covid-19 thì năm 2020 đã thiếu điện trầm trọng nên để nhanh tiến độ khai thác nguồn điện, đảm bảo an ninh năng lượng, Bộ Công thương đã tham mưu Thủ tướng bổ sung phát triển điện mặt trời. Nói thêm vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định Bộ thực hiện nghiêm túc các kết luận, dù nó thuộc về tập thể hay cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.