Xây bệnh viện công 1.000 tỉ đồng cửa ngõ phía tây TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
18/10/2018 05:41 GMT+7

Ngày 17.10, tại khu viện - trường y tế kỹ thuật cao Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng Bệnh viện (BV) Truyền máu huyết học cơ sở 2.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư, tổng vốn 1.000 tỉ đồng (trong đó vốn ngân sách TP hơn 493 tỉ đồng), dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2020.
Đây là BV thứ 2 tại khu viện - trường y tế kỹ thuật cao Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sau BV Nhi đồng TP.
Theo thiết kế, BV có quy mô 1 tầng hầm, 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và sân thượng, tổng diện tích sàn xây dựng 33.825 m2. BV có 300 giường nội trú và 500 giường ngoại trú. BV còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo về huyết học của TP, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y, cơ sở huấn luyện về huyết học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.