Xây cầu Bến Rừng hơn 1.900 tỉ đồng kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh

Lê Tân
Lê Tân
13/05/2022 13:07 GMT+7

Cầu Bến Rừng, cây cầu vượt sông Đá Bạch, kết nối TP.Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh, vừa được khởi công xây dựng.

Sáng 13.5, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bến Rừng nối H.Thủy Nguyên của TP.Hải Phòng với TX.Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo TP.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh bấm nút khởi công xây dựng cầu Bến Rừng

Lê Tân

Đây là cây cầu bắc qua sông Đá Bạch, dài hơn 1.865 m, cầu chính và cầu dẫn rộng 21,5 m. Cầu có đường dẫn 2 đầu dài khoảng 410 m, mặt cắt ngang nền đường rộng 22,5 m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, dải an toàn, dải phân cách, lề đường không gia cố.

Theo UBND TP.Hải Phòng, tổng mức đầu tư dự án xây cầu Bến Rừng hơn 1.940 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách T.Ư 1.100 tỉ đồng, ngân sách TP.Hải Phòng hơn 835 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Ninh hơn 5,5 tỉ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng phần cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dẫn cầu Bến Rừng thuộc địa phận tỉnh dài 2,3 km, với tổng mức đầu tư dự kiến 258 tỉ đồng sử dụng ngân sách địa phương.

Chủ đầu tư của dự án xây dựng cầu Bến Rừng là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng. Cầu Bến Rừng sẽ được thi công từ tháng 5.2022 đến tháng 5.2024.

Cầu Bến Rừng sau khi được hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân TP.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó TP.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.