Gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri kiến nghị mở rộng đường, xóa dự án treo

11/05/2022 12:26 GMT+7

Tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, giao thông yếu kém tiếp tục được cử tri nêu ra và kiến nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội quan tâm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Sáng 11.5, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp xúc cử tri H.Củ Chi và H.Hóc Môn trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Một trong những vấn đề được người dân H.Củ Chi đặc biệt quan tâm và kiến nghị nhiều lần là tình trạng dự án treo, quy hoạch treo trên địa bàn. Cử tri Trần Văn Hồng, xã An Nhơn Tây cho biết dự án khu công nghiệp Bàu Đưng có diện tích 175 ha được giao cho một nhà đầu tư hồi năm 2008 nhưng sau đó không tham gia nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri H.Củ Chi

nhật thịnh

Đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, cử tri Hồng kiến nghị nếu TP.HCM tiếp tục triển khai thì đẩy nhanh tiến độ, còn không thì xóa quy hoạch để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Tương tự, cử tri Lê Văn Kía, xã Phú Mỹ Hưng dẫn chứng đồ án quy hoạch khu nông nghiệp sinh thái ven sông Sài Gòn đi qua 8 xã nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư nào tham gia.

Ông Kía kiến nghị cần sớm kêu gọi nhà đầu tư, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân vì không được chuyển mục đích sử dụng đất, không được xây dựng nhà cửa trên đất của mình.

Cử tri Mai Trí Dũng bức xúc trước tình trạng dự án treo chậm được xử lý khiến người dân không thể xây dựng nhà cửa, chuyển mục đích sử dụng đất

nhật thịnh

Cử tri Mai Trí Dũng, xã Nhuận Đức, H.Củ Chi bày tỏ vui mừng vì vừa qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư nhiều dự án trên địa bàn, đồng thời đề nghị các đại biểu Quốc hội theo dõi, đôn đốc các dự án triển khai, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Vấn đề giao thông chưa đầu tư tương xứng với nhu cầu, tiềm năng cũng được cử tri phản ánh với các đại biểu Quốc hội vì đa phần đường sá của H.Củ Chi và H.Hóc Môn đều nhỏ hẹp.

Cử tri Trần Văn Tiếp, xã Phú Mỹ Hưng cho hay tỉnh lộ 15 chật hẹp, phương tiện ngày càng đông

nhật thịnh

Cử tri Trần Văn Tiếp, xã Phú Mỹ Hưng cho hay tỉnh lộ 15 đi qua địa bàn xã đã xuống cấp trầm trọng, đường nhỏ, phương tiện đông. Gần đây, đoạn đi qua xã Phú Hòa Đông được nâng cấp và mở rộng, người dân vui mừng. Do vậy, ông Tiếp đề nghị tiếp tục mở rộng tỉnh lộ 15, đoạn từ đường Nguyễn Thị Rành đến cầu Bến Súc.

Bà Trần Thị Long, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn dẫn chứng đường Đỗ Văn Dậy đoạn qua H.Hóc Môn chỉ có 6m, hiện đang làm cống thoát nước nhưng tiến độ thi công rất chậm, mặt đường nham nhở. Do lưu lượng phương tiện đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng va quẹt.

Bà Long cho rằng Hóc Môn được định hướng phát triển lên quận hoặc thành phố nên phải đầu tư phát triển đường xá, cầu cống, trong đó cần sớm mở rộng đường Dương Công Khi và Đỗ Văn Dậy.

Tập trung lập quy hoạch và quản lý quy hoạch

Báo cáo với Chủ tịch nước và cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin khái quát về sự hồi phục kinh tế xã hội trong 4 tháng đầu năm, trong đó đã tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Về dự án vành đai 3, ông Mãi cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang thẩm tra để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 3, diễn ra cuối tháng 5.2022. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng được giao chuẩn bị các bước triển khai dự án đường vành đai 4. “Khi đó sẽ tháo được một trong những điểm nghẽn về giao thông, tạo động lực phát triển cho TP.HCM và cả khu vực phía nam”, ông Mãi đánh giá.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp

nhật thịnh

Để triển khai các dự án đã được xúc tiến đầu tư, ông Mãi cho rằng phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, cũng như thông tin, tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh gây ra sốt đất, giao dịch ảo bất động sản dẫn đến khó khăn khi triển khai các dự án đầu tư công.

Nhìn nhận là địa phương lập quy hoạch và triển khai quy hoạch chậm nhất cả nước do diện tích rộng, ông Mãi cho biết sắp tới thành phố sẽ tập trung vào vấn đề này.

Trong quý 1/2022, TP.HCM đã giải quyết vướng mắc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội ở các dự án thương mại. Sắp tới, hàng trăm dự án sẽ được cấp giấy, tháo gỡ cho hàng chục nghìn căn hộ. Tương tự là gỡ vướng về thủ tục hoàn công cho nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng.

Dự án Sài Gòn Safari chậm triển khai khiến người dân bức xúc

diệp đức minh

“Chúng tôi sẽ tập trung vào những việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp để dòng tiền chảy vào nền kinh tế, những vấn đề pháp lý, để ổn định cuộc sống người dân”, ông Mãi nói.

Về dự án Sài Gòn Safari, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã giao Sở QH-KT quy hoạch lại, tính lại không gian bởi nếu chỉ làm công viên sẽ rất khó kêu gọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng thêm chức năng nhà dịch vụ thương mại, nhà ở thì phải điều chỉnh quy hoạch, và phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

TP.HCM cần có bước đi, cách làm phù hợp

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông tin hội nghị Trung ương 5 vừa kết thúc hôm qua (10.5) đánh giá sau đại dịch đất nước ổn định, các khu công nghiệp, dự án hoạt động, tạo việc làm cho người lao động, an sinh xã hội được quan tâm; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chính sách tài khóa, tiền tệ phát huy hiệu quả.

Với một siêu đô thị như TP.HCM, Chủ tịch nước đánh giá việc quản lý không hề đơn giản nên cần có bước đi, cách làm làm phù hợp. Bởi sự tăng trưởng của thành phố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với cử tri về những nội dung quan trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa kết thúc, trong đó có vấn đề về đất đai, nông dân, nông thôn...

nhật thịnh

Sau đại dịch, TP.HCM có mức độ phục hồi nhanh, các hoạt động đã trở lại bình thường, nhộn nhịp. Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực kiên cường của người dân, các lực lượng phòng chống dịch, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy - HĐND TP.HCM và điều hành linh hoạt, sáng tạo của UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP.HCM giải quyết rốt ráo những kiến nghị của cử tri, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm. Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của cử tri về an sinh xã hội, dự án treo, phòng chống tham nhũng, đầu tư... để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội quan tâm, tháo gỡ.

Đối với 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước so sánh đây giống như “con rồng đang ngủ” và sắp tỉnh dậy phát triển mạnh mẽ, đồng thời gợi mở địa phương nên phát triển thành thành phố sinh thái phía tây TP.HCM.

“Trong phát triển lấy người dân làm trung tâm, chứ không phải đưa vào tình thế không có công ăn việc làm, hoặc bần cùng hóa”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Để làm được điều đó, TP.HCM cần làm tốt công tác quy hoạch, mời gọi đầu tư, các dự án nói là làm, trong đó cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.