Xây dựng đô thị thông minh ở huyện vùng sâu Lạc Dương

21/06/2022 08:00 GMT+7

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa đưa Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh vào hoạt động, với mục tiêu tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch.

Khai trương Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh H.Lạc Dương

Ảnh: Hữu Phước

Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết 10 năm trở lại đây, H.Lạc Dương đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng hạ tầng CNTT và an toàn thông tin; xây dựng các ứng dụng nền tảng và chia sẻ dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực để ứng dụng CNTT.

Năm 2022, với sự giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, H.Lạc Dương đã xây dựng thành công và hoạt động thử nghiệm Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (Trung tâm). Trung tâm là cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền cũng như tạo nên một môi trường kinh doanh, một sân chơi công bằng cho tất cả các công ty, doanh nghiệp, người dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương một cách trực tiếp, tức thời; phản ứng kịp thời với các diễn biến của xã hội. Cụ thể, trong thời gian thử nghiệm, hệ thống camera tầm cao giám sát việc quản lý bảo vệ rừng, an ninh trật tự trên địa bàn… giúp chính quyền kịp thời xử lý những vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Tại lễ khai trương Trung tâm, ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá: “Lạc Dương là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%; địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, đây là những hạn chế nhất định khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… Bên cạnh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, Lạc Dương đã đi đúng hướng khi bắt kịp xu thế để triển khai các ứng dụng liên quan đến xây dựng đô thị thông minh”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, cho biết Lạc Dương là một trong ít địa phương triển khai mô hình xây dựng Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh cấp huyện khi cấp tỉnh chưa triển khai. Trung tâm là bộ não tổng hợp, phân tích chính xác các dữ liệu đầu vào và đưa ra các thông tin chính xác, nhanh chóng, hữu ích nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo ra quyết định chỉ đạo, điều hành kịp thời.

Ông Sử Thanh Hoài cho biết thêm, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung xây dựng, phát triển các ứng dụng, tiện ích để giải quyết các vấn đề trên các trụ cột chính như xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển công dân số hướng tới xã hội số; theo hướng làm đến đâu chắc đến đó, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.