Xây dựng hồ sơ võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/06/2022 06:21 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt đề cương Kế hoạch tổng thể xây dựng hồ sơ khoa học “Võ cổ truyền Bình Định” đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo đó, Sở VH-TT tỉnh Bình Định chủ trì xây dựng hồ sơ này, đơn vị tư vấn và phối hợp xây dựng hồ sơ là Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Thời gian xây dựng hồ sơ từ tháng 6 năm nay đến tháng 12.2023.

Dạy võ tại võ đường Lê Xuân Cảnh ở tỉnh Bình Định

TÔ HỒNG PHƯƠNG

Năm 2012, Bộ VH-TT-DL đã ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Việt Nam. Năm 2013, UBND tỉnh Bình Định quyết định thành lập Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định nhằm tạo mọi điều kiện pháp lý để giao lưu, trao đổi các dòng võ cổ truyền trong nước và quốc tế. Đến nay, tỉnh Bình Định có khoảng 150 võ sư, trên 12.000 võ sinh, 177 câu lạc bộ, võ đường hoạt động thường xuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.