Xây dựng khu nuôi tôm siêu thâm canh trên 300 ha

24/10/2015 06:31 GMT+7

Ngày 22.10, tại ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu), Tập đoàn Việt - Úc khởi công xây dựng khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao. Khu phức hợp có tổng diện tích 315 ha, trong đó trên 90% để nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính.

Ngày 22.10, tại ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành (TP.Bạc Liêu), Tập đoàn Việt - Úc khởi công xây dựng khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao. Khu phức hợp có tổng diện tích 315 ha, trong đó trên 90% để nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính.

Ảnh: T.T.PhongẢnh: T.T.Phong
Thời gian xây dựng đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng; khi đi vào hoạt động tạo việc làm cho hơn 2.000 người.
Ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Việt - Úc, cho biết việc áp dụng kỹ thuật hiện đại vào mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính sẽ cho năng suất rất cao, kiểm soát được vùng nuôi và dịch bệnh, giảm rủi ro, tác động đến môi trường, hướng phát triển bền vững.
Cũng theo ông Văn, đầu năm 2015 Việt - Úc đã đầu tư 180 tỉ đồng vào khu nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính, quy mô 50 ha tại xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình (Bạc Liêu). Đến nay các ao thả tôm nuôi đã thu hoạch (ảnh), đạt hiệu quả 100%. Mỗi ao có diện tích 500 m2, mật độ thả nuôi 200 - 500 con/m2, sau thu hoạch năng suất đạt 2 - 4 tấn/ao, tương đương 40 - 80 tấn/ha/vụ. Mỗi năm nuôi 3 vụ, ước sản lượng đạt 120 - 240 tấn/ha/năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.