Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện

22/12/2020 07:10 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Quân khu 5 xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng chính trị; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự và bí mật quốc gia...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thời gian tới, Quân khu 5 cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng chính trị; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự và bí mật quốc gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy T.Ư, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo...
Sau buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Hải Lý và Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Thìn (cùng trú tại Q.Hải Châu, Đà Nẵng).
Chiều 21.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Thừa Thiên - Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.