Xây dựng TP.Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội

14/07/2022 06:29 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đề án xây dựng TP.Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội có tính khả thi cao.

Sáng 13.7, tại TP.Việt Trì, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường và tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Để phát huy những thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Thọ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh, các chương trình hành động triển khai, thực hiện các nghị quyết; trong đó cần quán triệt, nâng cao nhận thức và xác định Phú Thọ là trung tâm liên kết vùng. Hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; quan tâm phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần vừa phát triển bền vững, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của quê hương Đất Tổ Vua Hùng. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Đề án xây dựng TP.Việt Trì trở thành thành phố Lễ hội có tính khả thi cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đang thăm làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm của đoàn được thực hiện trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.