Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh

30/05/2017 11:08 GMT+7

Tối ngày 28.5, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Bộ GD-ĐT, Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức vòng thi chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi “Giao thông học đường” lần 2, năm học 2016 - 2017.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, tai nạn giao thông (TNGT) ở Việt Nam thời gian qua đã giảm liên tục cả 3 tiêu chí, đặc biệt năm 2016 là năm thứ 3 liên tiếp số người chết vì TNGT được kéo giảm xuống dưới 9.000 người. Tuy nhiên, TNGT vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xảy ra TNGT còn rất cao. Những hậu quả của TNGT vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được đối với nhiều gia đình, cộng đồng. Bình quân mỗi ngày vẫn còn 24 người chết và 60 người bị thương do TNGT.

Theo ông Hùng, số liệu nghiên cứu của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, cứ 100.000 trẻ em thì có 20 trẻ tử vong do TNGT, tỷ lệ cao gần gấp 3 lần so với các nước trong khu vực. Năm 2015, trên địa bàn cả nước đã có có gần 2.000 trẻ tử vong do TNGT. Nghiên cứu riêng tại TP.HCM, nơi có số vụ và số người tử vong do TNGT cao nhất cả nước cho thấy trong khi tổng số vụ, số người chết và bị thương vong nói chung đang giảm thì tình hình TNGT ở trẻ em có chiều hướng gia tăng.

Đánh giá cao cuộc thi “Giao thông học đường” như một trong những giải pháp để nâng cao văn hóa giao thông, ông Hùng cũng bày tỏ mong muốn, các cháu học sinh sẽ là những người tiên phong trong thực hiện quy định pháp luật, đồng thời xung kích, đi đầu trong tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, cộng đồng xung quanh cùng xây dựng văn hóa giao thông với hành động cụ thể như đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; không phóng nhanh, vượt ẩu; không lạng lách, đánh võng; đã uống rượu bia không lái xe... Cùng chung tay xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện.

Theo ông Hùng, cuộc thi “Giao thông học đường” tìm hiểu kiến thức pháp luật ATGT, kỹ năng tham gia giao thông và văn hóa giao thông đã thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo các em học sinh trên phạm vi cả nước, đặc biệt, được sự ủng hộ của các nhà trường, các bậc phụ huynh và được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Ủy ban ATGT quốc gia đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án để có thể công nhận kết quả của cuộc thi là cơ sở đánh giá, cấp giấy chứng nhận phần thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1, A2 cho các thí sinh lớp 12 trong những năm tới đây.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba cho các em học sinh đoạt giải thuộc mỗi cấp học.

Gần 3.500 người chết vì TNGT trong 5 tháng

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 8.023 vụ TNGT, làm 3.496 người chết, 6.588 người bị thương. So với 5 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 353 vụ (tương đương 4,21%), số người chết giảm 93 người (2,59%), số người bị thương giảm 751 người (10,23%). Chỉ riêng tháng 5.2017, báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, toàn quốc xảy ra 1.654 vụ TNGT, làm chết 701 người và làm bị thương 1.469 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 94 vụ (tương đương 5,38%), giảm 25 người chết (3,44%), giảm 22 người bị thương (1,48%).

Về công tác xử phạt vi phạm trật tự ATGT, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 1,7 triệu trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ hơn 14.700 xe ô tô và gần 244.000 xe mô tô, tước hơn 153.000 giấy phép lái xe. Xử lý 2.111 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt, phạt tiền hơn 804 triệu đồng; xử lý hơn 71.300 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy, phạt tiền hơn 44,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.