Xây kè tạm bảo vệ 45 hộ dân đang bị triều cường xâm thực đe dọa

01/03/2016 10:26 GMT+7

TP.Tuy Hòa (Phú Yên) khẩn trương xây kè tạm để bảo vệ 45 hộ dân đang bị triều cường xâm thực đe dọa.

TP.Tuy Hòa (Phú Yên) khẩn trương xây kè tạm để bảo vệ 45 hộ dân đang bị triều cường xâm thực đe dọa.

Thi công kè tạm bảo vệ 45 hộ dân ven biển khu phố Bạch Đằng - Ảnh: Đức HuyThi công kè tạm bảo vệ 45 hộ dân ven biển khu phố Bạch Đằng - Ảnh: Đức Huy
Sáng 1.3, ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết TP.Tuy Hòa đã huy động một doanh nghiệp hỗ trợ 2,8 tỉ cùng với chính quyền địa phương khẩn trương xây kè tạm dọc khu dân cư ven biển thuộc khu phố Bạch Đằng (phường 6, TP.Tuy Hòa) để chống triều cường xâm thực bảo vệ tài sản, nhà cửa người dân.
Tuyến kè tạm này có chiều dài 700 m, khối lượng đá hộc 11.500 m3. Theo ông Sinh, triều cường xâm thực đã gây tác động nghiêm trọng đến khu dân cư này trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân.
Trước tình trạng triều cường xâm thực nghiêm trọng, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Bộ NN-PTNT nghiên cứu, đánh giá, hỗ trợ kinh phí để triển khai dự án cấp bách bảo vệ 45 hộ dân sinh sống trong khu vực này.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, dự án xây kè kiên cố chống triều cường xâm thực dài khoảng 1.500 m với tổng kinh phí 200 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.