Xây nhà cho mẹ thuyền viên mất tích ở Bình Thuận

26/07/2014 06:45 GMT+7

Sáng 25.7, đại diện Báo Thanh Niên và Công ty TNHH doanh thương Việt Nhật (TP.HCM) đã khởi công xây nhà cho bà Đinh Thị Dậu (76 tuổi) là mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Thảo (ở P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Sáng 25.7, đại diện Báo Thanh Niên và Công ty TNHH doanh thương Việt Nhật (TP.HCM) đã khởi công xây nhà cho bà Đinh Thị Dậu (76 tuổi) là mẹ của thuyền viên Nguyễn Văn Thảo (ở P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Xây nhà cho mẹ thuyền viên mất tích ở Bình Thuận 

Căn nhà trị giá 35 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong 20 ngày. Anh Thảo là lao động duy nhất nuôi mẹ già.

Ngày 8.7 vừa qua, anh Thảo cùng 18 thuyền viên khác gặp nạn trên tàu cá BTh 96984-TS, bị sóng đánh chìm giữa vùng biển cách mũi Kê Gà chừng 28 hải lý. Các lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 13 người, một thuyền viên đã tìm thấy thi thể.

Hiện nay vẫn còn 5 thuyền viên mất tích, trong đó có anh Thảo. Trước đây, Báo Thanh Niên đã trao hỗ trợ 3 triệu đồng/thuyền viên mất tích và 1 triệu đồng/thuyền viên được cứu sống ngay sau khi sự việc xảy ra.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Trao tiền hỗ trợ gia đình cán bộ kiểm ngư
>> Gia cảnh khó khăn của thuyền trưởng tàu Kiểm ngư 22
>> Con gái Thuyền trưởng tàu Kiểm ngư 22 nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.