“Xây” nhà trong 30 phút

29/05/2010 16:05 GMT+7

Mất 30 phút để “xây” xong một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, trò chơi ghép hình Cubic Fun 3D Puzzle đang tạo nên cơn sốt trong giới trẻ.

“Độc đáo lắm anh ạ, chỉ trong một tí thôi mà em có thể xây được nhà thờ Đức Bà luôn đó!”, Hoàng Huy - học sinh lớp 8, trường THCS Võ Thành Trang (Q.Tân Phú, TP.HCM) - khoe với chúng tôi mô hình mà em vừa hoàn thành. Khắp trên bàn học của em là những mô hình khác như: nhà hát opera Sydney ở Úc, cầu Luân Đôn ở Anh, có cả Nhà Trắng ở Mỹ. Tất cả mô hình đều làm bằng giấy. “Lúc trước em không biết trò này, nhưng khi qua nhà bạn thấy bạn chơi, em mê quá… Lúc đầu em chỉ có mô hình của cầu Luân Đôn thôi, nhưng xếp đi xếp lại hoài nên muốn tìm nhiều mô hình khác để thử sức lắp ráp. Em vừa mới đạt học sinh giỏi nên mẹ thưởng thêm cho 3 mô hình nữa”, Huy nói.

Mẹ của Hoàng Huy nhận xét: “Từ ngày mua trò chơi lắp ráp mô hình này về, Huy chẳng còn ngó ngàng gì đến các trò đấu đá, bắn súng online trên internet nữa mà chỉ thích suy nghĩ, tìm hình đúng rồi lắp ghép”. Hoàng Huy cũng kể: “Mỗi lần chơi tuy hoàn thành trong khoảng 30 phút thôi, nhưng phải thật khéo léo, phải biết tính toán hợp lý, logic thì mới có thể hoàn chỉnh mô hình được”.

Cubic Fun 3D Puzzle là loại trò chơi lắp ráp mô hình kết hợp giữa giải trí, học tập và trưng bày; đây là công cụ rất tốt để phụ huynh cùng con em khám phá các danh lam thắng cảnh trên thế giới tại nhà và luyện tính kiên nhẫn khi chơi.

Tại nhà Quốc Anh (bạn cùng lớp của Hoàng Huy) trên đường Tân Kỳ Tân Quý, Q.Tân Phú, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều mô hình độc đáo như tháp nghiêng Pisa ở Ý, nhà thờ Nga, tháp Eiffel ở Paris (Pháp) hay tượng Nữ thần Tự do (Mỹ)… Tất cả đều trông rất bắt mắt. “Lúc trước em cũng thích trò cắt dán thủ công lắm. Nhưng mỗi lần cắt dán lại phải chờ keo khô rồi mới làm công đoạn tiếp theo, lỡ sai thì gỡ ra chỉnh sửa liền bị nhàu nát và bong rách, hoặc bị ướt thì hỏng ngay…, nên từ khi biết trò này em nghỉ trò kia luôn”. Giới thiệu về những công trình được lắp ráp, Quốc Anh nói: “Mấy mô hình này em chơi lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn nguyên chứ không bị phai màu gì cả. Khi ráp các miếng ghép dính với nhau bằng những khớp nối chứ chẳng phải dùng keo dính nên lâu lâu muốn tiếp tục thử sức, em lại có thể gỡ ra và thực hiện lại”. Quốc Anh cũng cho biết: “Mỗi khi lắp ráp xong thì mô hình đó sẽ có nhiều công dụng, như để trang trí phòng học, để trên bàn trong phòng khách, hoặc có thể làm quà sinh nhật nữa”.

Hoàng Huy thì sáng tạo hơn khi chỉ cách: “Lắp xong, gắn vào mấy mô hình này một cái bóng đèn nhỏ thôi, buổi tối bật lên thì cực đẹp luôn đó, mấy tòa nhà sẽ lung linh huyền diệu lắm”. Huy cũng cho biết, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ cùng tuổi chơi trò này, thậm chí các bạn cùng lớp với Huy đều có từ 2 mô hình trở lên: “Em thì thích các mô hình kiến trúc, còn mấy bạn khác thích mô hình tàu xe, máy bay. Các bạn nữ lại thích mô hình về trẻ thơ, con vật…”. 

Nguyễn Thanh Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.