Xe bán tải va chạm liên hoàn 3 xe máy, 9 người thương vong

07/02/2023 08:50 GMT+7

Sau khi va chạm với xe máy không biển số, chiếc ô tô bán tải bị lật và đè vào 2 xe máy khác. Vụ việc xảy ra ở Điện Biên, khiến 3 người chết, 6 người bị thương.

Sáng 7.2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết đang tổ chức đoàn công tác lên hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô bán tải và 3 xe máy khiến 9 người thương vong tại Điện Biên để phối hợp khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Xe bán tải va chạm liên hoàn 3 xe máy khiến 9 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

D.V

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, lúc 22 giờ 30 ngày 6.2, chiếc ô tô bán tải mang biển số 37C-228.89 chở theo 4 người chạy trên QL279. Khi tới km30+700, đoạn thuộc địa phận xã Ẳng Tơ (H.Mường Ẳng, Điện Biên) thì xảy ra va chạm với một xe máy không gắn biển số, trên xe máy có 2 thiếu niên.

Sau khi va chạm với xe máy của 2 thiếu niên, chiếc ô tô bán tải bị lật, đè vào 2 xe máy khác chở theo 3 thanh thiếu niên.

Vụ tai nạn khiến 3 người là Lò Văn Nam (17 tuổi), Quàng Văn Huy (15 tuổi) và Lò Văn Tài (15 tuổi) tử vong; hai thiếu niên còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân này đều là người ngồi trên xe máy và trú tại xã Ẳng Tơ.

Vụ tai nạn cũng khiến 4 người trên xe ô tô bán tải bị thương nhẹ, các phương tiện hư hỏng.

Nhận thông tin, Công an H.Mường Ẳng đã có mặt, phối hợp với các bên liên quan khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng các ban ngành liên quan cũng có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đã phân công Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức đoàn công tác đến hiện trường để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, cũng như thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.