Xe buýt rơi xuống vực ở Nepal, ít nhất 33 người chết

15/08/2016 21:23 GMT+7

Một chiếc xe buýt chở quá đông hành khách và bị chệch khỏi đường đèo núi ở Nepal ngày 15.8 khiến ít nhất 33 người chết và 28 người bị thương, theo AP.

Chiếc xe buýt gặp nạn ở khu vực đường cao tốc Arniko, và rơi xuống núi một quãng đường khoảng 150 m, một quan chức chính phủ cho biết.

Những người bị thương đã được trực thăng đưa đến thủ đô Kathmandu để điều trị tại hai bệnh viện, theo Bộ Nội vụ Nepal.

tin liên quan

Trực thăng rơi tại Nepal, 7 người chết

Một chiếc trực thăng của hãng Fishtail Air chở theo 7 người, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã bị rơi tại khu vực cách thủ đô Kathmandu 150 km ngày 8.8, theo The Kathmandu Post.

Các bộ phận của chiếc xe buýt, cũng như thi thể nạn nhân và hành lý rải rác trên sườn núi phía dưới đường cao tốc. Quân đội và cơ quan cứu hộ đã được triển khai xuống các con dốc ở gần làng Deurali, cách Kathmandu 80 km.

Chiếc xe buýt gặp nạn đã khởi hành từ Kathmandu đi tỉnh Karve, cách đó 40 km, và chở theo số người vượt quá quy định.

Một chiếc xe buýt nhồi nhét đầy ứ hành khách ở Nepal AFP

Chuyện tai nạn xe buýt xảy ra thường xuyên ở Nepal, xuất phát từ nhiều vấn đề như chất lượng đường bộ kém, các phương tiện giao thông cũ kỹ và cả tài xế lái ẩu, cộng thêm việc nhồi nhét hành khách, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.