Xe đầu kéo chắn ngang đường sắt, tài xế 'dính' nồng độ cồn

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/02/2020 11:22 GMT+7

Xe đầu kéo bất ngờ lao lên chắn ngang đường sắt Bắc - Nam khiến tuyến đường bị gián đoạn 2 giờ đồng hồ. Kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định tài xế này “dính” nồng độ cồn.

Một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra vào lúc 0 giờ 10 phút rạng sáng nay, 9.2, tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Vào thời điểm nói trên, đầu kéo mang biển số 15C - 138.38 do tài xế Nguyễn Văn Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, kéo theo rơ moóc chạy trên quốc lộ 1A theo hướng từ bắc vào nam.
Khi xe đến xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu), chiếc xe bất ngờ lao sang phải đường, đâm gãy hơn 40 m hộ lan ngăn cách đường sắt. Sau khi đâm gãy hộ lan, xe đầu kéo chắn ngang trên đường sắt Bắc - Nam.

Đầu kéo nằm chắn lên đường ray tuyến đường sắt Bắc - Nam

X.BẢY

Sau khi tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã huy động lực lượng đến hiện trường, phong tỏa khu gian, yêu cầu các đoàn toàn tàu dừng khẩn cấp tại 2 đầu ga và báo cho lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ trong đêm.
Lực lượng chức năng đã huy động cần cẩu và sau hơn 2 giờ đồng hồ mới cẩu được xe container ra khỏi đường sắt. Đến hơn 2 giờ sáng cùng ngày, đường sắt thông tuyến trở lại nhưng tàu phải di chuyển chậm với tốc độ 15 km/giờ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

ẢNH C.AN

Trong quá trình xử lý vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Nguyễn Văn Tâm có mùi rượu nên đề nghị kiểm tra nồng độ cồn và xác định tài xế này có nồng độ cồn 0,446 mg/lít khí thở.
Bước đầu, tài xế này cho biết, do bị một xe khách ép đường nên mất lái và gây tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.