Xe hiếm Rolls-Royce Phantom Tranquility 2020 bất ngờ về Việt Nam

Gia Linh
Gia Linh
28/04/2020 13:19 GMT+7

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom Tranquillity với số lượng sản xuất chỉ 25 chiếc trên toàn thế giới đã về Việt Nam qua một cảng ở Hải Phòng.

Theo thông tin đồn đoán, nhiều khả năng chiếc xe Phantom Tranquillity đã có chủ nhân đặt mua từ trước, mức giá ra biển trắng cho mẫu xe này có thể đến hơn 70 tỉ đồng.
Rolls-Royce Phantom VIII thuộc phiên bản giới hạn mang tên Tranquility, thuộc biến thể trục cơ sở dài (EWB), chỉ được sản xuất 25 chiếc trên toàn thế giới. Theo một số hình ảnh cho thấy, chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity về Việt Nam có ngoại thất màu trắng đi kèm nắp capô tối màu, biểu tượng Spirit of Ecstasy của xe bằng chất liệu titan màu tối và dưới chân logo này là tên phiên bản xe in dập nổi, bộ mâm đa chấu kép mạ crôm nhưng viền chụp mâm lại hoàn thành màu trắng, đây là đặc điểm riêng biệt của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity.

Giá xe được đồn đoán không dưới 70 tỉ tại Việt Nam

Sự khác biệt giữa chiếc Phantom Tranquillity thứ ba vừa cập cảng với 2 chiếc đã được nhập về Việt Nam trước đó nằm bên trong khoang nội thất với những vật liệu xa xỉ và hiếm có. Khu vực táp-lô ở bên ghế phụ sử vàng 24 carat, thép không gỉ hay nhôm chế tạo tàu vũ trụ. Tông màu chính được sử dụng là màu trắng, điểm xuyết phần màu xám cho bệ tỳ tay hay cửa xe... Trong khi táp-lô được bọc da màu đen.
Bộ điều khiển âm lượng được chế tạo từ thiên thạch Muonionalusta. Hệ thống loa là Bespoke Audio có màu vàng rất độc đáo và sang trọng. Giống với bất kỳ chiếc Rolls-Royce nào, sự chỉnh chu, kỹ lưỡng đến từng chi tiết của nhà sản xuất, sẽ khiến các chủ nhân tương lai của Phantom Tranquility phải mất hàng tuần, thậm chí là vài tháng để khám phá tất cả những viên đá quý ẩn giấu bên trong chiếc xe của họ.
Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VIII được trang bị khối động cơ V12 6.75L quen thuộc sản sinh công suất tối đa 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Hộp số tự động 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h mất 5,3 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Để đảm bảo xe luôn vận hành êm ái đến tối đa, Rolls-Royce đã sử dụng hệ thống treo khí tự cân bằng với hàng triệu phép tính mỗi giây và phản ứng ngay tức thì tới các trục bánh.

Khoang nội thất cực xa xỉ với các chất liệu hiếm gặp

Phantom VIII có nhiều chi tiết thiết kế vay mượn tự concept 100EX từng được giới thiệu trước đó. Cụm lưới tản nhiệt lớn hơn, đặt cao hơn. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ Laser hiện đại và được bao bọc bởi dải đèn định vị chạy ngày. Rolls-Royce cho biết, cụm đèn pha trên phantom thế hệ thứ VIII có khả năng chiếu xa lên đến 600 mét. Các chi tiết thiết phía dưới trông khá giống như trên đàn em Dawn hay Ghost Series II.
Đây là chiếc xe đầu tiên được xây dựng trên nền tảng nhôm hoàn toàn mới của Rolls-Royce, được gọi là Architecture of Luxury nhờ đó giúp xe cắt giảm được 10% trọng lượng. Mâm xe kích thước lên đến 22 inch. Được biết, thay vì được mua chính hãng từ Anh hay nhập từ Mỹ như đa phần những chiếc Rolls-Royce khác, siêu phẩm này được chủ nhân mua lại từ một đại lý ở Dubai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.