Xe khách lao xuống vực, 1 người chết, 19 người bị thương

Phạm Anh
Phạm Anh
01/03/2018 10:03 GMT+7

Khoảng 2 giờ 30 ngày 1.3, xe khách BS 90B - 005.32 lao xuống vực sâu 100 m trên QL14, đoạn qua đèo Lò Xo thuộc H.Đăk Glei (Kon Tum). Tài xế Vũ Văn Huy chết tại chỗ, 19 người bị thương.

Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 1.3, đang lưu thông trên QL14, đoạn qua đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) thuộc xã Đăk Man, H.Đăk Glei, xe khách BS 90B - 005.32 chở 20 hành khách, chạy tuyến Hà Nam - Gia Lai, khi đến Km 1419+500 bất ngờ lao xuống vực sâu 100 m.

Khi phát hiện vụ việc, lực lượng CSGT của Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum trực trên đèo Lò Xo đã huy động người dân quanh vùng đến cứu hộ.

Đến 4 giờ cùng ngày, CSGT, lực lượng cứu hộ và người dân đã đưa được 20 người trên xe bị nạn đến Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

Vụ tai nạn làm tài xế Vũ Văn Huy (34 tuổi, trú H.Bình Lục, Hà Nam văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ. 19 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ.

Nạn nhân được cứu ra khỏi xe, nằm dọc trên QL14 Ảnh: Bạn đọc cung cấp

CSGT, đội ngũ y tế và người dân tham gia cứu hộ Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Xe cấp cứu sớm có mặt tại hiện trường Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Xe khách còn nằm dưới vực Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Những người bị thương nhẹ tham gia cấp cứu Ảnh: bạn đọc cung cấp

Bác sĩ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết đến 8 giờ ngày 1.3, bệnh viện đã tiếp nhận 13 bệnh nhân vụ tai nạn nói trên nhập viện. Cũng theo bác sĩ Thanh, những ca bị thương nhẹ hơn sau khi được Trung tâm Y tế H.Đăk Glei cũng sẽ được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị.

Ông Nguyễn Văn Hòa thăm và trao quà cho nạn nhân Ảnh: P.A

Ngay trong sáng sớm 1.3, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Ban ATGT tỉnh này đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để thăm hỏi và tặng quà cho những người bị thương và gia đình tài xế tử nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.