Xe khách lao xuống vực do tài xế không làm chủ tốc độ

05/03/2017 05:00 GMT+7

Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Lào Cai), cho biết đến 16 giờ ngày 4.3, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, xe khách 29 chỗ lao xuống vực khiến 1 người chết, 22 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 3.3, khi xe khách đang lưu thông trên QL4D, đoạn qua xã Tòng Sành (H.Bát Xát, Lào Cai) theo hướng Sa Pa về TP.Lào Cai đã bất ngờ húc bay lan can rồi lao xuống vực sâu gần 100 m.
Trực tiếp tham gia công tác khám nghiệm, thượng tá Long cho biết hiện trường có vết phanh dài 20 m, hệ thống phanh trên xe không hỏng hóc, nên cơ quan điều tra loại trừ nguyên nhân do xe khách mất phanh. Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, trú H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) khai nhận khi xe đổ dốc đang chạy số 4. Kết quả khám nghiệm xe gặp nạn cho thấy xe đã về số 0.
Từ đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận định tài xế điều khiển xe xuống dốc với tốc độ cao, vào số không phù hợp, khi dồn số để giảm tốc độ thì không thực hiện được, dẫn đến tai nạn. Cơ quan điều tra xác định lỗi thuộc về tài xế không làm chủ được tốc độ.
Theo bác sĩ Nguyễn Việt Hải, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai), đến chiều 4.3, có 4 nạn nhân vẫn hôn mê sâu, sức khỏe nguy kịch. Các nạn nhân còn lại đang dần hồi phục, 6 người đã xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.