Xe khách mất lái ủi sập quán nước ven đường

Xe khách tông mạnh vào đuôi chiếc xe tải dừng đột ngột phía trước, sau đó lao thẳng vào quán nước ven đường.

Xe khách tông mạnh vào đuôi chiếc xe tải dừng đột ngột phía trước, sau đó lao thẳng vào quán nước ven đường.

Xe khách 43B-008.53 hư hỏng nặng ở phần cabin  - Ảnh: C.T.VXe khách 43B-008.53 hư hỏng nặng ở phần cabin - Ảnh: C.T.V
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 10 phút sáng 27.3, xe khách BS 43B - 008.53 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc.
Khi đến vị trí Km 973 thuộc địa bàn xã Bình Phục, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), xe 43B-008.53 tông vào đuôi xe tải BS92C - 024.09 chạy cùng chiều đang đột ngột “nằm đường” ở phía trước.
Xe khách mất lái ủi sập một quán nước ven đường mới chịu dừng lại. Rất may, tai nạn xảy ra khi quán nước vắng người.
Các hành khách trên xe 43B - 008.53 sau phen hú vía đã được cơ quan chức năng tổ chức đón, chuyển sang xe khách khác, tiếp tục cuộc hành trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.