Xe lôi chở xe máy giữa biển nước giá dao động khoảng 100.000 đồng

18/11/2021 13:56 GMT+7

Sáng 18.11, lũ rút dần nhưng hệ thống giao thông đi lại giữa các khu dân cư nằm cuối nguồn các con sông ở Bình Định vẫn còn ngập. Muốn qua tỉnh lộ 640, người dân phải thuê xe lôi trung chuyển xe máy với giá dao động khoảng 100.000 đồng.

Tình hình lũ ở Bình Định ngày 18.11, tỉnh lộ 640 và tỉnh lộ 631 qua xã Phước Thắng (H.Tuy Phước) và Cát Chánh (H.Phù Cát) nước lũ còn ngập 0,6 m; các xe máy qua lại 2 tuyến đường này đều phải trung chuyển bằng xe lôi giá dao động khoảng 100.000 đồng/lượt.

Tranh thủ nước đang rút ra khỏi các phòng học, ban giám hiệu các trường đã huy động thầy, cô và phụ huynh dọn rửa bùn non và chuẩn bị đón học sinh đi học lại vào ngày 19 hoặc 20.11 tới.

Tại TX.An Nhơn, từ ngày 14.11 đến nay có khoảng 16 ha trồng mai cảnh phục vụ cho Tết nguyên đán (khoảng 160.000 chậu) bị ngập trong lũ.

Theo ông Đinh Thanh Trình, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phong (TX.An Nhơn), cả xã có hơn 7 ha mai cảnh (từ 1 - 2 năm tuổi) bị ngập lũ, còn mai 3 năm tuổi trở lên bà con đã chuyển lên vùng cao. “Số mai ngập trong lũ sau khi lũ rút, bà con sẽ rửa bùn non, chăm sóc phun thuốc tạo rễ, bón phân cân đối để mai hồi phục”, ông Trình nói.

Sau đây hình ảnh ghi nhận tình hình lũ ở Bình Định sáng 18.11:

Xe lôi trung chuyển xe máy qua tỉnh lộ 640

minh lê

Dọn dẹp phòng học chuẩn bị đón học sinh đến trường

minh lê

Khu dân cư thôn Phổ Đồng, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước còn bị lũ bủa vây

minh lê

Thầy cô Trường THCS Phước Thắng, H.Tuy Phước tranh thủ nước rút dọn bùn non các phòng học

minh lê

Tỉnh lộ 640 sáng 18.11

minh lê

Chuyển mai cảnh lên cao để tránh lũ

minh lê

Một ruộng mai ở xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn còn ngập trong lũ

minh lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.