Xe máy điện đổ đè lên người, bé gái bị vỡ tim

Khánh Hoan
Khánh Hoan
25/06/2023 15:46 GMT+7

Một bé gái 44 tháng tuổi ở Nghệ An bị vỡ tim do xe máy điện đổ đè lên người vừa được các bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cứu sống.

Ngày 25.6, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một bé bị vỡ tim do tai nạn.

Trước đó, bệnh nhi N.A.T (44 tháng tuổi, ngụ H.Nghi Lộc, Nghệ An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống bé gái bị vỡ tim do tai nạn - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhi T.

CTV

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trong lúc chơi đùa ở sân nhà, bé T. trèo lên xe máy điện dựng ở sân, chiếc xe bị đổ, đè lên người bé, va đập, chèn ép lên lồng ngực. Trẻ ngất xỉu, được gia đình khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tích cực. Bệnh nhi được siêu âm tim và kết quả cho thấy bệnh nhi xuất hiện hình ảnh tràn máu màng ngoài tim cấp gây chèn ép tim cấp. Tình trạng này có thể gây ngưng tim, tử vong.

Các bác sĩ liên chuyên khoa tim mạch, hồi sức ngoại, gây mê và ngoại tổng hợp đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán trẻ bị vỡ tim do chấn thương ngực kín, và chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn để cứu sống bệnh nhi.

Quá trình phẫu thuật cho thấy tim bệnh nhi bị rách nhĩ phải khoảng 1,5 cm sát tĩnh mạch chủ dưới. Các bác sĩ đã khâu vết rách vỡ tim của trẻ, kiểm soát tình trạng chảy máu, dẫn lưu màng ngoài tim và trung thất rồi đóng ngực.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.