Xe máy điện giá rẻ của Honda rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/04/2022 16:46 GMT+7

Mẫu xe máy điện giá rẻ của Honda mang tên Honda U-GO vừa được hãng xe Nhật Bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi Yamaha chính thức sản xuất xe máy điện tại Việt Nam, Honda cũng vừa có động thái đáp trả trong việc lấn sân sang phân khúc này. Theo đó, dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật mới đây đã hé lộ về một mẫu xe điện của Honda được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Honda U-GO vừa được hãng xe Nhật Bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Cụ thể, Công báo sở hữu công nghiệp số 409 của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố mới đây đã hé lộ một số thông tin, hình ảnh về mẫu xe điện của Honda. Qua tìm hiểu của Thanh Niên, đây thực chất là mẫu xe máy điện Honda U-GO từng ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái.

Công báo sở hữu công nghiệp số 409 của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công bố mới đây đã hé lộ một số thông tin, hình ảnh về xe điện của Honda

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Honda U-GO là sản phẩm do liên doanh Wuyang-Honda tại Trung Quốc sản xuất, phân phối với giá bán chỉ từ 1.150 USD (khoảng 26,4 triệu đồng). Tại thời điểm đó, Honda cho biết U-GO là mẫu xe điện bình dân chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 11.2021 mẫu xe này đã xuất hiện tại Ấn Độ, đồng thời được đăng ký bản quyền kiểu dáng thiết kế tại Indonesia. Đến nay, Honda U-GO tiếp tục được hãng xe Nhật Bản đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Phía Honda Việt Nam chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến mẫu xe điện này. Tuy nhiên, với động thái đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, nhiều khả năng Honda U-GO sẽ xuất hiện trên thị trường trong thời gian tới.

Honda U-GO do liên doanh Wuyang-Honda tại Trung Quốc sản xuất, phân phối từ tháng 11.2021 với giá bán từ 1.150 USD (khoảng 26,4 triệu đồng)

HOnda

Trước đó tại Trung Quốc, Honda U-GO có 2 phiên bản động cơ cho mức công suất khác nhau. Cụ thể, Honda U-GO bản tiêu chuẩn trang bị động cơ điện 1,2 kW sản sinh công suất cực đại 1,8 kW, giúp xe đạt tốc độ tối đa 53 km/giờ. Ngoài ra, mẫu xe máy điện này còn có phiên bản động cơ điện sản sinh công suất công suất tối đa 1,2 kW cho tốc độ tối đa chỉ 43 km/giờ.

Cả hai phiên bản này đều sử dụng gói pin lithium-ion 48 volt và 30Ah công suất 1,44 kWh và có thể tháo rời. Người dùng có thể thay thế pin và nâng cấp lên pin dung lượng gấp đôi. Với những trang bị động cơ nêu trên cùng kiểu dáng thời trang, nhỏ gọn… Honda U-GO chủ yếu phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày trong thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.