Xe phát nổ làm 2 người chết gần biên giới, Mỹ và Canada đóng 4 cửa khẩu

23/11/2023 08:35 GMT+7

Một chiếc ô tô đã biến thành quả cầu lửa gần thác Niagara nổi tiếng ở biên giới Mỹ - Canada hôm 22.11, khiến hai người trên xe thiệt mạng, buộc hai nước phải đóng cửa biên giới và ban hành cảnh báo an ninh lớn trước ngày lễ lớn.

Thống đốc bang New York (Mỹ) Kathy Hochul xác nhận hai trường hợp tử vong trong vụ nổ xảy ra tại khu vực cửa khẩu biên giới cách thành phố New York 640 km về phía tây bắc và cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công "khủng bố".

"Tại thời điểm này không có bằng chứng nào cho thấy đây là hoạt động khủng bố... [Đó là] một sự cố kinh hoàng, một vụ tai nạn, một vụ nổ... nhưng tại thời điểm này không có mối liên hệ khủng bố nào được biết đến", AFP dẫn lời bà Hochul nói trong một cuộc họp báo.

Mặc dù danh tính của hai nạn nhân vẫn chưa được công khai, bà cho biết phương tiện của họ có thể đã xuất phát từ phía tây bang New York.

Xe phát nổ làm 2 người chết gần thác Niagara, Mỹ và Canada đóng 4 cửa khẩu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi chiếc xe phát nổ và bốc cháy

REUTERS

Vụ nổ xảy ra tại cầu Cầu vồng (Rainbow) lớn gần thác Niagara, địa điểm tham quan nổi tiếng nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh bang Ontario của Canada. Các nhân chứng nói họ nhìn thấy một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao trước khi đâm vào hàng rào trạm kiểm soát và bốc cháy. Bà Hochul cho biết chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn ngoại trừ động cơ.

Camera an ninh cho thấy chiếc xe trắng lao lên không tại khu vực cửa khẩu biên giới Canada-Mỹ

Các nhà chức trách ở cả hai bên biên giới Mỹ - Canada đã kích hoạt các phản ứng khẩn cấp. Hình ảnh cho thấy các con đường dẫn vào cửa khẩu tràn ngập nhân sự và phương tiện của cơ quan ứng phó khẩn cấp.

Camera an ninh cho thấy lửa bùng lên khi chiếc xe phát nổ

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được báo cáo về sự việc và đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với quốc hội rằng “đây rõ ràng là một tình huống rất nghiêm trọng”.

Vụ việc xảy ra vào đêm trước ngày lễ Tạ ơn, một trong những ngày bận rộn nhất của giao thông tại Mỹ khi hàng triệu người di chuyển bằng đường bộ và đường hàng không.

Cầu Cầu vồng - một trong những cửa khẩu đông đúc nhất giữa Canada và Mỹ - có 16 làn xe và thường mở cửa suốt ngày đêm, theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ. Bà Hochul cho biết các mảnh vỡ từ vụ nổ đã vương vãi khắp 14 làn đường sau vụ việc. Cửa khẩu này đến tối 22.11 vẫn bị đóng cửa.

Ngoài cửa khẩu này, ba cửa khẩu biên giới gần đó cũng đã bị đóng cửa vì sự vụ nhưng sau đó đã mở cửa trở lại. Sân bay quốc tế Buffalo ở bang New York, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 30 km về phía nam, đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay quốc tế đi và đến sau vụ việc.

Công viên thác Niagara ở phía Mỹ, nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.