Xe tăng Nga biến tấu 'nón bảo hiểm' chống drone, tên lửa chống tăng Javelin

27/11/2021 08:02 GMT+7

Nga đang thử nghiệm "biến tấu" với những khung kim loại nhằm bảo vệ xe tăng trước các loại tên lửa chống tăng mới và vũ khí được phóng từ thiết bị bay không người lái (drone).

Một giàn kim loại kỳ lạ xuất hiện trên tháp pháo của một xe tăng T-80 của Nga tại Crimea. Đây được cho là lớp bảo vệ giúp chống đỡ các đòn tấn công vào nóc xe tăng bằng tên lửa chống tăng Javelin hoặc từ máy bay không người lái (drone).

Xe tăng T-80 của Nga được trang bị lớp "giáp sắt"

chụp màn hình clip

Nhiều loại xe tăng trên thế giới từ lâu đã trang bị giáp kiểu "lồng sắt" che 2 bên hoặc phía trước thân xe.

Việc "biến tấu" đưa lớp mái che này lên nóc tháp pháo có thể là cách Nga thử nghiệm tăng cường bảo vệ xe tăng, theo trang tin The Drive nhận định.

Ý tưởng của thiết kế này được đưa ra sau bài học từ cuộc xung đột tại vùng Nagorno-Karabakh năm 2020. Khi đó, lực lượng Azerbaijan sử dụng drone TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ để thả bom thông minh MAM-L và các vũ khí khác gây thiệt hại lớn cho lực lượng người Armenia. Một loại vũ khí khác cũng được sử dụng trong cuộc xung đột là thiết bị bay "tự sát" Harop của Israel, có thể bay lượn lờ trên không để tìm mục tiêu và lao thẳng để tấn công.

Đối với Nga, việc trang bị tấm chắn trên nóc xe tăng là rất quan trọng vì quân đội Ukraine hiện sở hữu các vũ khí như tên lửa Javelin, drone TB2 và cả bom MAM-L. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine đang gia tăng sử dụng các loại drone nhỏ, đơn giản và mang theo chất nổ để tấn công lực lượng đối lập bị cho là do Nga hậu thuẫn tại miền Đông.

Bên cạnh T-80, khung bảo vệ còn được nhìn thấy trên các loại xe tăng khác của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.