TNO

Xe tăng Trung Quốc văng bánh khi thi đấu ở Nga

15/08/2016 19:51 GMT+7

(Tin Nóng) Trong buổi chung kết thi đấu xe tăng trong khuôn khổ giải ARMY 2016 ở Nga ngày 13.8, một xe tăng Type 96B của Trung Quốc sau khi vượt chướng ngại vật đã bị sút 1 bánh xe do gãy trục.

(Tin Nóng) Trong buổi chung kết thi đấu xe tăng trong khuôn khổ giải ARMY 2016 ở Nga ngày 13.8, một xe tăng Type 96B của Trung Quốc sau khi vượt chướng ngại vật đã bị sút 1 bánh xe do gãy trục.

Theo clip của đài Rossya 1, vào chung kết thi đấu xe tăng (tank biathlon) có 4 đội Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Belarus. Đội Nga dùng loại tăng T-72B3 cải tiến (còn gọi là T-72B4 có động cơ mạnh 1.130 mã lực so 840 mã lực của T-72), Kazakhstan dùng tăng T-72B3 và Belarus dùng tăng T-72B tự cải tiến.

Trung Quốc mang qua Nga loại tăng Type 96B (4 chiếc) được truyền thông trong nước ca hết lời là xương sống của lục quân Trung Quốc. Loại Type-96B này xuất hiện trên một diễn đàn ở Trung Quốc ngày 5.7, kèm clip ghi cảnh xe tăng hoạt động thử nghiệm ở địa hình đồi núi cao. Hai ngày sau một số mẫu xe này được xe lửa chở sang Nga dự thi ARMY 2016.

Xe tăng Type 96B của Trung Quốc bị văng bánh trước - Ảnh: Diễn đàn vk

Theo các chuyên gia, ngoại trừ cải tiến hệ thống thông gió, xe tăng Type-96B chẳng có thay đổi gì ở phần tháp pháo, cảm biến quang học hoặc khẩu pháo 125 mm. Loại xe tăng này có cải tiến phần máy tính và hệ thống liên lạc kỹ thuật số, cải tiến động cơ (diesel, 1.200 mã lực).

Tuy nhiên trong cuộc thi chung kết diễn ra ở Alabino, ngoại ô Moscow ngày 13.8, chiếc tăng Type 96B số hiệu 109 của Trung Quốc sau khi chạy qua các chướng ngại vật mấp mô (những ống tròn đặt gần nhau, chôn một nửa dưới đất) thì một bánh xe phía trước bên trái văng ra. Chiếc tăng phải dừng lại để đội Trung Quốc cấp tốc sửa chữa.

Xe tăng Type 96B của Trung Quốc tham gia chung kết cuộc thi đấu tăng, chiếc 109 bị văng bánh trước - Ảnh: Diễn đàn vk

Các trang mạng xã hội ở Nga đăng ảnh xe tăng Trung Quốc sút bánh khi thi đấu và dè bỉu rằng đúng là hàng Trung Quốc. Có người còn khôi hài rằng may mà xe tăng Trung Quốc không chạy trên đường bộ.

Những bức ảnh chi tiết cho thấy xe tăng này bị gãy trục nên bánh xe ở chỡ đó bị văng ra. Tuy nhiên chiếc xe vẫn còn có thể chạy được.

Vì sự cố này mà đội Trung Quốc bị chậm thời gian, và kết quả là về nhì cuộc thi đấu xe tăng.

Trục của xe tăng Type 96B bị gãy nên bánh xe văng ra

Bánh xe của tăng Type 96B bị sứt mẻ nhiều khi thi đấu với cường độ cao

Chiếc bánh xe nằm chỏng chơ - Ảnh: Diễn đàn vk

Đội Nga giành giải nhất với tổng thời gian của cuộc thi là 1 giờ 34 phút 23 giây. Trung Quốc về nhì với 1 giờ 36 phút 38 giây, Kazakhstan về ba với 1 giờ 41 phút 59 giây.

Các xe tăng tham gia thi đấu phải qua nhiều bài tập, từ vượt chướng ngại vật, lội nước, bắn mục tiêu (bia) cố định…

Cuộc thi đấu xe tăng có 17 nước tham dự (3 đội cho mỗi nước, tổng cộng 51 đội tăng).

Đội Nga xếp nhất cuộc thi đấu xe tăng và chung cuộc ARMY 2016 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đội Nga sử dụng tăng T-72B3 cải tiến (còn gọi là T-72B4) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Kết thúc giải ARMY 2016, Nga xếp nhất toàn đoàn với 20 huy chương vàng, Trung Quốc thứ hai và Kazakhstan thứ ba.

ARMY 2016 là giải thi đấu quân đội quốc tế do Nga tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2013. Giải năm 2016 diễn ra từ 30.7 - 13.8, với 23 môn thi đấu từ trên bộ đến trên biển, trên không. Có 19 nước tham gia, và còn có một số nước dự với tư cách quan sát viên, trong đó có Việt Nam.

Xem clip xe tăng Type 96B Trung Quốc văng bánh xe khi thi đấu ở Nga (Rossya 1):


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.