Xe cổ Duesenberg Model J Convertible giá 4,5 triệu đô

30/03/2013 11:00 GMT+7

Mẫu coupe Duesenberg J đời 1935 do J. Herbert Newport thiết kế, được coi là đỉnh cao của phong cách một thời.

Mẫu coupe Duesenberg J đời 1935 do J. Herbert Newport thiết kế, được coi là đỉnh cao của phong cách một thời.

Vỏ lưới tản nhiệt thẳng đứng truyền thống, đèn pha đi kèm với chắn bùn dạng tròn, chiếc xế cổ vẫn giữ nguyên những đường nét đặc trưng thập niên 30.

Thời đó, "mui xe di dộng" vẫn còn rất vụng về, và cần đến ít nhất 2 người. Nhưng chiếc Duesenberg này đã có một thiết kế "bán tự động", kích hoạt bằng cách chèn và quay một tay quay vào ổ cắm đặc biệt ở phía bên hông của xe.

Sở hữu động cơ 6,8 lít V.8 DOHC với 320 mã lực và một hộp số tay ba tốc độ, mô hình độc đáo này là mẫu duy nhất được trang bị một bộ siêu tăng áp.

Chỉ có ba chiếc thuộc model J được sản xuất và một trong những chiếc này đã được bán trong tháng 3 với mức giá đáng kinh ngạc trên 4,5 triệu USD tại nhà đấu giá Amelia Island Concours d'Elegance.

Chùm ảnh đặc tả dưới đây của chiếc Duesenberg Model J Convertible 1935 hy vọng có thể giúp bạn tìm hiểu vì sao nó đắt đỏ vượt xa những chiếc siêu xe hiện đại.

 















Kim Lan
Ảnh: RM Auctions

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.