Cấm trẻ em đến triển lãm ô tô ở Trung Quốc

10/04/2015 06:45 GMT+7

Không người mẫu, không trẻ em, triển lãm ô tô Thượng Hải 2015 sẽ chỉ hấp dẫn với những ai thực sự quan tâm đến ô tô.

Không người mẫu, không trẻ em, triển lãm ô tô Thượng Hải 2015 chỉ hấp dẫn với những ai thực sự quan tâm đến ô tô.

>> Mỹ nhân bị cấm xuất hiện trong triển lãm ô tô ở Trung Quốc
>> Nga: Xe Âu-Mỹ gặp khó, xe Trung Quốc ‘mừng thầm’ 

Sau khi ban hành quy định cấm người mẫu xuất hiện hồi tháng 1, triển lãm ô tô Thượng Hải - Auto Shanghai 2015 tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi cấm cả trẻ em. Ban tổ chức triển lãm giải thích nguồn gốc của quyết định này là vì lý do an toàn.


Triển lãm ô tô Thượng Hải 2015 sẽ không còn bóng dáng trẻ em

Nhiều người phỏng đoán, quy định cấm trẻ em bắt nguồn từ một sự việc hy hữu xảy ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cụ thể, một cậu bé 5 tuổi đã trèo lên một chiếc xe Tesla Model S trưng bày trong một trung tâm thương mại và khởi động máy. Chiếc xe lao về phía trước sau đó đâm vào một xe nôi có trẻ sơ sinh. May mắn thay không ai bị thương trong vụ tai nạn này, tuy nhiên sự việc cũng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về những nguy hiểm có thể xảy ra khi trẻ em không được người lớn để mắt.

Dù vậy, quy định trên cũng sẽ hạn chế một số lượng khách tham quan là các gia đình có con nhỏ. Đây là nguồn khách hàng tiềm năng mà hãng xe có thể giao dịch ngay tại triển lãm. Hiện vẫn chưa rõ quy định cụ thể về độ tuổi của trẻ em trong lệnh cấm.


Các hãng xe có thật sự cần những người mẫu bốc lửa để bán được xe?

Liên quan đến quy định cấm người mẫu, trưởng ban tổ chức cho hay mục đích là nhằm tập trung sự chú ý của công chúng vào những chiếc ô tô, đây mới là nhân vật chính của sự kiện. Tuy nhiên nhiều nhà sản xuất ô tô cũng đã chuẩn bị sẵn những “tuyệt chiêu” đối phó, bao gồm cả việc tuyển dụng những “chân dài thời vụ” cho vị trí lễ tân hoặc tư vấn bán hàng.

Với những quy định mới, triển lãm ô tô Thượng Hải năm nay bị cho là sẽ khô khan và thuần chất kỹ thuật hơn. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách từ ngày 22 đến 29.4.2015.

Minh Đức
Ảnh: chinanews

>> Kia Morning cũng bị hãng xe Trung Quốc làm nhái
>> Xe Trung Quốc nhái Scrambler, giá chỉ 54 triệu đồng
>> SUV Trung Quốc tiêu thụ nhiên liệu ngang xe máy
>> 95 đại lý Toyota tại Trung Quốc có thể đóng cửa
>> Chân dài khoe dáng tại Seoul Motor Show 2015
>> Mê mẩn trước dàn chân dài nóng bỏng tại Geneva 2015
>> Chân dài thả dáng bên Mercedes SL63 bản ‘Ngọc Trinh’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.