Đầu năm, Toyota và Lexus bán được bao nhiêu xe?

10/04/2017 15:27 GMT+7

Tổng kết quý đầu tiên của năm 2017, Toyota và Lexus tăng trưởng nhẹ 10% so với cùng kỳ năm 2016.

13.842 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016 là thành quả của cặp đôi Toyota và Lexus trong quý bán hàng đầu tiên của năm 2017. Trong đó Toyota chiếm đa số với 13.576 xe, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 2.410 xe, tăng 10%; và phân khúc xe thương mại đạt 2.269 xe, tăng 15%. Như vậy, thương hiệu hạng sang Lexus cũng góp nhặt thành quả không nhỏ với 266 xe, con số tạm ổn với một thương hiệu hạng sang.
Ở phân khúc xe du lịch của Toyota, Vios tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về doanh số bán trong tất cả các mẫu xe của TMV với 4.152 xe được bán ra trong 3 tháng đầu năm, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là mẫu xe Corolla với 1.012 xe bán ra và Camry với doanh số 856 xe. So với Vios, 2 đàn anh Corolla và Camry dường như đang dần hụt hơi trước các đối thủ đang ngày càng mạnh trong phân khúc, không còn giữ thế độc tôn như trước.
Doanh số Toyota tại thị trường VN trong quý I năm 2017
Nếu như đang “đuối” ở mảng xe du lịch thì phân khúc xe thương mại Toyota vẫn là vua với ông hoàng Innova. Trong quý I mẫu xe này tiếp tục dẫn dắt phân khúc với 3.193 xe, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2016. Đánh dấu thế hệ mới và sự chuyển mình sang nhập khẩu thay vì lắp ráp, Fortuner tiếp tục có doanh số ấn tượng với 3.122 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.