Range Rover bất lực đứng chung sân khấu với hàng nhái Trung Quốc

24/04/2015 15:35 GMT+7

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2015 đang diễn ra, bản nhái Range Rover Evoque được trưng bày công khai khiến Land Rover cũng phải bất lực đứng nhìn.

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2015 đang diễn ra, bản nhái Range Rover Evoque được trưng bày công khai khiến Land Rover cũng phải bất lực đứng nhìn.

>> Bản nhái Ranger Rover giá chỉ 100 triệu đồng
>> Diện kiến ‘siêu xe’ đầu tiên của Trung Quốc

Đích thân CEO Jaguar Land Rover (JLR), ông Ralf Speth chia sẻ với giới truyền thông tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2015: “ Không có luật, không có gì bảo vệ chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải chấp nhận thôi”. “Ở châu Âu, chúng tôi có thể được bảo vệ chống lại những sản phẩm copy-pase ngôn ngữ thiết kế, tính năng thậm chí là công nghệ. Tuy nhiên, bạn có thể không được bảo hộ tại Trung Quốc”, Speth nói thêm.


Thật khó để nhận ra khác biệt giữa Landwind X7 và chiếc Range Rover Evoque

Chiếc xe khiến hãng xe Anh bức xúc là sản phẩm của công ty Jiangling Motors mang tên Landwind X7. Ngay sau khi ra mắt lần đầu tại triển lãm Quảng Châu hồi tháng 11 năm ngoái, JLR đã tỏ thái độ gay gắt và chính CEO Speth khẳng định sẽ dùng bất cứ biện pháp nào để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Tuy nhiên, dường như những nỗ lực của JLR không thành công khi cơ quan hành pháp nước này bác bỏ đơn kiện của hãng xe Anh với chiếc Lanwind X7. Thậm chí, chiếc xe nhái của Jiangling còn được cấp bằng sáng chế mang tên E32 tại Trung Quốc.


CEO JLR cho biết, họ phải bất lực đứng nhìn Landwind X7 đứng chung sân triển lãm - Ảnh: Telegraph

Không chỉ nhái kiểu dáng, Landwind X7 còn sở hữu nhiều trang bị tương tự như Evoque. Dưới nắp ca pô X7 là khối động cơ 4 xi lanh dung tích 2.0 lít cho công suất 190 mã lực kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Một biến thể động cơ tăng áp dung tích 1.8 lít dẫn động 4 bánh của X7 cũng được Jiangling sản xuất.

Chiếc xe này sẽ được bán ra với giá chỉ tương đương 25.100 USD, rẻ hơn nhiều so với mức giá 93.700 USD của Evoque tại thị trường Trung Quốc. Được biết, Landwind X7 không phải là chiếc xe duy nhất nhái kiểu dáng của các thương hiệu ô tô nổi tiếng tại triển lãm Auto Shanghai 2015.

Đức Cảnh

>> Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh
>> Ô tô Trung Quốc đấu ‘ngoại bang’ bằng SUV giá rẻ

>> Ô tô lai xe máy ‘cực dị’ tại Trung Quốc

>> Cấm trẻ em đến triển lãm ô tô ở Trung Quốc

>> Mỹ nhân bị cấm xuất hiện trong triển lãm ô tô ở Trung Quốc

>> Kia Morning cũng bị hãng xe Trung Quốc làm nhái

>> SUV Trung Quốc tiêu thụ nhiên liệu ngang xe máy

>> Ô tô Trung Quốc hạn chế dùng nhưng vẫn nhập ồ ạt về VN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.